Ca ghép nhiều bộ phận cơ thể đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép đa tạng (thận-tụy). Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép đa tạng (thận-tụy). Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Hơn 150 y bác sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện 103 cùng tham gia ca ghép đa tạng (thận-tụy) lần đầu tiên tại Việt Nam. Nguồn tạng là người cho chết não vì tai nạn giao thông. 

Bệnh nhân được ghép tạng hiện tỉnh táo dù thở máy, vết mổ khô, các chỉ số về đường huyết và thận tương đối bình thường. Người được ghép thận-tụy là thượng úy Phạm Thái Huyên, 43 tuổi, công tác tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.

Phó giáo sư Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 cho biết, ca mổ diễn ra ngày 1/3, kéo dài 13 giờ. Hơn 150 y bác sĩ tham gia ca phẫu thuật tại đồng thời 4 phòng mổ. Cùng với ca ghép này, các bác sĩ cũng tiến hành ghép thận, gan cho hai bệnh nhân khác.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường tuýp 1, suy thận độ 2 hơn 10 năm. Thời gian gần đây, bệnh diễn biến ngày một nặng hơn, bệnh nhân hay bị ngất. Hai tháng trước, anh phải nhập viện một lần, điều trị khoảng nửa tháng.

Theo phó giáo sư An, thành công bước đầu của ca ghép tụy-thận này mở ra triển vọng rất lớn để đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam khẳng định tay nghề và trình độ ngang tầm quốc tế. Với kỹ thuật ghép tạng, các bác sĩ sẽ cứu sống được nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước, điều khó khăn hiện nay là nguồn tạng hiến tặng rất hiếm, trong khi nhu cầu của người bệnh rất lớn.

Ca ghép tim đầu tiên thành công được các y bác sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện 108 thực hiện vào năm 2010.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.