Bước ngoặt cho Vicem Hải Phòng?

Bước ngoặt cho Vicem Hải Phòng?
TP - V.Hải Phòng sẽ tiếp đón người quen SLNA tại chảo lửa Lạch Tray vốn luôn đầy ắp khán giả trong trận cầu đinh cuối tuần này sẽ là bước ngoặt cho đội bóng đất Cảng?

> Vicem Hải Phòng giành chiến thắng đầu tiên

Dư vị từ cuộc trỗi dậy của đội cuối bảng ở vòng 6 vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng người hâm mộ Hải Phòng khi đội nhà có 3 điểm đầu tiên trên sân Lạch Tray để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ. V-League vì thế đã bắt đầu nóng và tạo ra được sự lôi cuốn nhất định đối với khán giả, nhất là ở Hải Phòng.

Ít ai có thể ngờ rằng K.Khánh Hòa lại dễ dàng sụp đổ một cách chóng vánh như vậy trong chuyến làm khách đến sân Lạch Tray cuối tuần qua. Chỉ sau 36 phút bóng lăn, K.Khánh Hòa đã phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ của Văn Phong và Agostinho, từ đó cam chịu đóng vai để V.Hải Phòng giải hạn.

Những gì diễn ra vừa qua trên sân Lạch Tray rất có thể sẽ đưa số phận đội chủ nhà đi lên. V.Hải Phòng đã tạm bước qua những ngày gian khó và lạc quan hơn để nghĩ về chặng đường phía trước.

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, V.Hải Phòng sau khi ngắt mạch 7 trận không biết thắng bằng việc hạ K.Khánh Hòa ở vòng 15, đã dần lột xác để thành công trong việc chạy trốn suất xuống hạng.

V.Hải Phòng đã biết đến hương vị của chiến thắng, một chiến thắng cần thiết để vực dậy con tàu đắm trên đất Cảng. Và quan trọng hơn, nó mang lại hy vọng cho người hâm mộ Hải Phòng. Tuy nhiên, để thăng hoa và bay cao như sự kỳ vọng của người hâm mộ đất Cảng, V.Hải Phòng cần làm hơn thế nữa.

Cần phải nhớ rằng đến thời điểm này đội bóng xứ Nghệ vẫn đang bất bại. Dù đã từng gặp các đối thủ rất sừng sỏ như Hà Nội T&T, Bình Dương hay Đà Nẵng, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn giữ được phong độ và bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ.

Hải Phòng bết bát là vậy nhưng cũng chưa từng thua trên chảo lửa Lạch Tray trong mùa giải năm nay.

SLNA và V.Hải Phòng vốn đã quá nhiều duyên và nợ trong quá khứ, nay cuộc đối đầu ấy càng gây sự chú ý bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa HLV Lê Thụy Hải và bóng đá xứ Nghệ. Trận đấu trên sân Thanh Hóa mùa qua, đội của ông Hải đã chịu thua SLNA một cách khó hiểu.

Còn bộ ba Ansah, Kavin và Fagan của V.Hải Phòng sẽ bước vào trận đấu gặp SLNA với những cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm đẹp khi khoác áo đội bóng xứ Nghệ mùa trước chắc hẳn là điều mà họ đang thực sự muốn lặp lại ở V.Hải Phòng.

Chiến tích vô địch V-League 2011 của SLNA có sự đóng góp rất lớn của các ngoại binh Ansah, Kavin và Fagan. Khả năng chuyên môn ấn tượng giúp họ chinh phục trọn vẹn cảm tình của các CĐV xứ Nghệ và giờ đây họ lại ở về phía V.Hải Phòng.

Nếu như Hải Phòng có HLV Lê Thụy Hải và chảo lửa Lạch Tray làm điểm tựa thì đội bóng xứ Nghệ lại dựa vào dàn cầu thủ trẻ đầy bản lĩnh. Trận đấu này cũng là một mối đe dọa cho lực lượng bảo vệ sân, khi khán giả xứ Nghệ và người hâm mộ đất Cảng luôn tỏ ra như lửa với nước!

Thử thách ở vòng 7 này không dễ cho V.Hải Phòng. Nên nhớ, SLNA đang cùng với Sài Gòn FC là hai đội bóng sở hữu thành tích 6 trận bất bại. Nhưng cũng đừng quên là trong 6 lần làm khách tại sân Lạch Tray, chưa lần nào SLNA giành được chiến thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.