Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài trở lại ĐTQG

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Philippe Troussier đã quyết định bổ sung hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài vào danh sách tập trung của đội tuyển. Bộ đôi hậu vệ này sẽ lên hội quân cùng các đồng đội trong ngày hôm nay (31/12).
Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài trở lại ĐTQG ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung từ ngày 31/12 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, HLV Philippe Troussier đã quyết định triệu tập bổ sung Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng. Đây là tin vui cho các cổ động viên Đội tuyển Việt Nam, hai hậu vệ này đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Trước đó, Đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay với trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Hoàng Văn Toản. Theo thông tin từ đội tuyển Việt Nam, trung vệ Nguyễn Thành Chung được xác định tổn thương dây chằng khớp gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Đây là chấn thương Thành Chung gặp phải trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 V-League 2023 - 2024.

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Văn Toản bị đau phải rời sân ở phút thứ 8 trong trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và B.Bình Dương tại vòng 8 V-League 2023 - 2024. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đội tuyển dự đoán Hoàng Văn Toản cần 3-4 tuần để hồi phục chấn thương cổ chân.

Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng là hai cầu thủ thường xuyên góp mặt trong danh sách của Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, hậu vệ Hồ Tấn Tài không được HLV Philippe Troussier gọi lên tuyển ở 2 đợt tập trung ĐTQG vào tháng 10 và 11, điều này gây ra rất nhiều tranh cãi.

Việc được HLV Philippe Troussier triệu tập trở lại ĐTQG chắc chắn tiếp thêm cho Hồ Tấn Tài rất nhiều động lực, anh sẽ cố gắng chứng tỏ năng lực với "Phù thủy trắng". Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn đang là hậu vệ phải số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng, đây là lần thứ hai trung vệ này lên tuyển theo diện bổ sung. Trung vệ sinh ra ở Hà Tĩnh có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại ĐTQG.

VCK Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1/2024 đến ngày 10/2/2024 tại Qatar. Thầy trò HLV Troussier nằm chung bảng với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản diễn ra vào lúc 18h30 ngày 14/1/2024.

Danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 (tính đến ngày 31/12)

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Đình Triệu, Nguyễn Filip.

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng.

Tiền vệ: Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Văn Luân Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thái Sơn.

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng.

MỚI - NÓNG