Budapest đổi tên đường để phản đối dự án xây đại học Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thị trưởng Budapest Gergely Karacsony. (Ảnh: themayor.eu)
Thị trưởng Budapest Gergely Karacsony. (Ảnh: themayor.eu)
TPO - Budapest vừa đặt lại tên các tuyến phố xung quanh khu vực dự kiến sẽ xây một trường đại học Trung Quốc để phản đối quyết định của Thủ tướng Viktor Orban.

Bốn biển tên đường từ nay được gắn với những tên Hong Kong, Duy Ngô Nhĩ, Đạt Lai Lạt Ma và giám mục Xie Shiguang.

“Chúng tôi vẫn hy vọng dự án sẽ không được triển khai nhưng nếu không, nó sẽ phải đối mặt với những cái tên này”, thị trưởng Gergely Karacsony nói trong cuộc họp báo ngày 2/6.

Khu vực rộng nửa triệu mét vuông này dự kiến sẽ là địa điểm xây Đại học Phúc Đán vào năm 2024, theo thoả thuận được ký giữa Hungary và chủ tịch trường đại học từ Thượng Hải.

Dự án khiến nhiều người địa phương lo lắng Hungary đang chuyển trọng tâm đối ngoại từ phương Tây sang phương Đông và mắc nợ Trung Quốc.

Các tài liệu rò rỉ nói rằng Trung Quốc dự kiến sẽ cho Hungary vay 1,3 tỷ euro để thực hiện dự án tiêu tốn 1,5 tỷ euro này.

“Chúng tôi không muốn đại học Phúc Đán tư thục dành cho giới nhà giàu được xây ở đây mà lại sử dụng tiền thuế của người dân Hungary”, ông Karacsony nói.

Vị thị trưởng có tư tưởng tự do này từng chỉ trích chuyện “người Trung Quốc mua ảnh hưởng” ở Hungary và thúc giục Thủ tướng Orban tôn trọng cam kết trước đây về việc không ép triển khai các dự án ở thủ đô trái với ý muốn của người dân.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người Budapest phản đối dự án.

Chính phủ Hungary lập luận rằng Đại học Phúc Đán danh tiếng, xếp thứ 100 trong Chỉ số Thượng Hải, sẽ giúp hàng ngàn người Hungary, Trung Quốc và các sinh viên quốc tế khác được đào tạo chất lượng cao. Địa điểm này cũng phù hợp với các kế hoạch đã được nhất trí trước đó về việc xây dựng một dự án ký túc xá “Thành phố Sinh viên” cho hàng ngàn sinh viên Hungary, nhưng ông Karacsony nói rằng khuôn viên Đại học Phúc Đán đã chiếm gần hết diện tích.

Đại học Phúc Đán là một trong những nội dung trong chính sách đối ngoại “Mở cửa với phương Đông” của Thủ tướng Orban, điều mà các nhà phân tích cho là hành động cân bằng địa chính trị.

Những người chỉ trích coi vị thủ tướng mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa này là “con ngựa thành Troy” của Nga và Trung Quốc trong EU và NATO.

Tháng trước, ông Karacsony tuyên bố sẽ chạy đua trong cuộc bầu cử sơ bộ của liên minh 6 đảng đối lập nhằm tìm ra người cạnh tranh với ông Orban trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2022.

Theo Euronews
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.