Bức tranh về cái ôm cuối cùng của thần Vệ Nữ và người tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bức tranh “Venus and Adonis” mô tả khoảnh khắc cuối cùng của thần Vệ Nữ bên người tình, thợ săn Adonis, được bán với giá 13,6 triệu USD.

The Value đưa tin bức tranh Venus and Adonis được bán với giá 11,2 triệu bảng Anh (13,6 triệu USD ~ 321 tỷ đồng), cao hơn với mức giá ước tính ban đầu là 8 triệu bảng Anh. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được rao bán trong cuộc đấu giá Old Masters Sale tại Sotheby's London (Anh) ngày 7/12.

Nhà đấu giá Sotheby’s mô tả Venus and Adonis là tác phẩm quan trọng nhất của danh họa thế kỷ 16 của Italy Tiziano Vecelli (Titian) được lưu hành trên thị trường nghệ thuật trong thế kỷ này.

Bức tranh về cái ôm cuối cùng của thần Vệ Nữ và người tình ảnh 1

Bức tranh Venus and Adonis từng bị đánh giá là khiêu dâm. Ảnh: Sotheby's

Vào 470 năm trước, Titian và các trợ lý xưởng vẽ nhận đặt hàng của Philip of Habsburg, sau này là Vua Philip II của Tây Ban Nha, để thực hiện cụm tranh gồm 6 phiên bản mô tả chuyện tình bi thảm của thần Vệ Nữ và chàng thợ săn Adonis được kể trong cuốn sách Metamorphoses của nhà thơ La Mã Ovid, xuất bản lần đầu vào năm 8 CN. Quá trình hoàn thiện bộ poesie (còn gọi là tranh thơ) kéo dài trong hơn 11 năm.

Thời điểm trình làng, những tác phẩm này bị một số người, bao gồm đại sứ Tây Ban Nha ở Venice (Italy), đánh giá “quá khiêu dâm”. Tuy nhiên, theo thời gian, giá trị của chúng được người đời công nhận. Hiện tại, bộ tranh thơ được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Titian.

Phần lớn tác phẩm trong bộ 6 được bảo quản tại các phòng trưng bày hàng đầu thế giới, bao gồm: Prado ở Madrid (Tây Ban Nha), Getty ở Los Angeles (Mỹ), Phòng trưng bày Quốc gia ở London (Anh), Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington DC (Mỹ) và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ).

Riêng bức Venus and Adonis không xuất hiện trước công chúng trong 2 thế kỷ trước khi được Sotheby's London đem ra đấu giá. Chủ sở hữu nó trước đó đều là những nhân vật tiếng tăm như Hoàng tử Eugene của Savoy - chỉ huy quân sự và chính khách của đế quốc Áo, Benjamin West – người giúp thành lập Học viện Hoàng gia (Anh) vào năm 1768… Năm 1984, tranh được doanh nhân Patrick de Charmant mua lại. Ông Charmant từng rao bán tranh thông qua nhà đấu giá Christie's vào năm 1998 nhưng không thành. Sau khi ông mất vào năm 2010, tác phẩm thuộc về những người thừa kế.

Theo The Value, tranh có kích thước 177,2 x 199,2 cm, được vẽ tại thị trấn Pieve di Cadore (cách Venice khoảng 110 km về phía bắc). Tranh vẽ khoảnh khắc cuối cùng của nữ thần Venus (Vệ Nữ) với Adonis, chàng trai có vẻ đẹp đặc biệt mà cô yêu sau khi vô tình trúng tên của thần Cupid. Khi Adonis bắt đầu lên đường đi săn, Venus cảnh báo anh không nên đuổi theo những con thú nguy hiểm và cầu xin anh ở lại. Tuy nhiên, Adonis phớt lờ lời của người yêu. Cuối cùng, anh bị lợn rừng tấn công trọng thương. Khi điều khiển cỗ xe từ Olympus đi tìm người yêu, Venus phát hiện anh đã chết do mất máu.

Venus and Adonis là tác phẩm đắt giá thứ hai của danh họa Titian. Kiệt tác giữ kỷ lục đắt giá nhất là A Sacra Conversazione, được bán với số tiền 16,9 triệu USD tại Sotheby's New York năm 2011.

Tiziano Vecelli sinh năm 1485 (hoặc 1490) tại thị trấn Pieve di Cadore, mất năm 1976. Ông là họa sĩ kiêm người lãnh đạo trường phái Venice thế kỷ 16 của phong trào Phục hưng Italy. Titian tinh thông cả về chân dung, phong cảnh và các chủ đề thần thoại, tôn giáo. Ông được những người đương thời công nhận là "Mặt trời giữa những ngôi sao nhỏ".

Bức tranh về cái ôm cuối cùng của thần Vệ Nữ và người tình ảnh 2

Bức chân dung tự họa của Tiziano Vecelli. Ảnh: Wikipedia.

Theo The Value, The Guardian
MỚI - NÓNG