Bruno Fernandes từ chối gia hạn với MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU cùng đại diện của Bruno Fernandes đã tạm ngưng kế hoạch đàm phán hợp đồng mới sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận về tiền lương.
Bruno Fernandes từ chối gia hạn với MU ảnh 1

MU cùng đại diện của Bruno Fernandes đã đàm phán từ cuối năm ngoái đến nay nhưng không đạt được bất cứ tiến triển nào. Theo The Mirror, tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục đòi nâng lương nhiều lần. Anh cho rằng lúc này, sự hậu đãi mà anh đang nhận được là không tương xứng.

Kể từ khi ra mắt Man United cách đây 2 năm, Fernandes đã có 22 pha kiến tạo cùng với 33 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Fernandes chính là mắt xích quan trọng nhất trong 3 mùa giải gần đây của MU. Nên nhớ, anh chỉ bỏ lỡ hai trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Sự bền bỉ và hiệu quả của Fernandes giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn.

Vì vậy, dù hợp đồng giữa hai bên còn hạn tới tận 2025 nhưng MU hiểu họ phải sớm trói chân tiền vệ 27 tuổi này, đồng thời nâng lương cho anh thay vì mức thu nhập “bèo bọt” 100.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, người đại diện Fernandes đang khiến MU chùn bước khi đòi nâng lương ít nhất 3 lần.

Bruno Fernandes từ chối gia hạn với MU ảnh 2

Bruno Fernandes muốn nhận lương ngang tầm với Ronaldo

Lý do được phía Fernandes đưa ra là những Cristiano Ronaldo, De Gea, Edinson Cavani, Raphael Varane, Luke Shaw, Maguire, Jadon Sancho… đều nhận mức lương cao hơn anh, thậm chí cao hơn rất nhiều. Ngay cả các cầu thủ có phong độ kém như Anthony Martial, Paul Pogba cũng được hậu đãi tốt hơn.

Vì vậy theo các báo Anh, Fernandes muốn mình phải nhận được mức thu nhập xứng đáng với vị thế đầu tàu đội bóng. Một số nguồn tin cũng cho rằng bên cạnh thu nhập, Fernandes cũng muốn tạm dừng quá trình gia hạn đến tháng 5, thời điểm mùa giải kết thúc.

Vì khi đó, anh sẽ biết vị trí của đội bóng thế nào, đội bóng có đứng trong nhóm dự Champions League không trước khi có quyết định tiếp theo cho tương lai.

MỚI - NÓNG