Brazil thử nghiệm đội hình siêu tấn công trước thềm World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với quyết tâm vô địch World Cup 2022 bằng phong cách chơi bóng tấn công truyền thống, Brazil đã thử nghiệm đội hình 4 tiền đạo trước ngày ra quân.
Brazil thử nghiệm đội hình siêu tấn công trước thềm World Cup 2022 ảnh 1

HLV Tite hướng dẫn các ngôi sao Brazil tại Italia

Nằm ở bảng G World Cup 2022, Brazil chỉ ra quân vào ngày 24/11. Chính vì vậy, họ không vội hành quân đến Qatar mà quyết định đóng quân tại Italia để rèn thêm kỹ chiến thuật. Sau 3 ngày tập luyện tự do, Brazil bắt đầu thử nghiệm sơ đồ chính cho vòng chung kết sắp tới.

Theo nguồn tin của Globo, HLV Tite đã chia 26 cầu thủ Brazil làm hai đội hình đá tập với nhau. Một đội bao gồm các ngôi sao thường xuyên đá chính, và đội còn lại là những cái tên dự bị. Điểm chung ở chỗ hai đội đều sử dụng sơ đồ 4-2-4 thiên hẳn về tấn công, với 4 tiền đạo đúng nghĩa. Tất nhiên, HLV Tite có xáo trộn một vài vị trí để sức mạnh hai đội không chênh lệch nhau quá nhiều.

Đội hình chính của Brazil gồm có Ederson, Danilo, Militao, Thiago Silva, Telles, Fabinho, Fred, Neymar, Raphinha, Vinicius và Gabriel Jesus. Ở đội hình còn lại, Tite sử dụng Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Bremer, Sandro, Casemiro, Paqueta, Rodrygo, Antony, Martinelli và Richarlison.

Brazil thử nghiệm đội hình siêu tấn công trước thềm World Cup 2022 ảnh 2

Hai đội hình Brazil thử nghiệm trước World Cup 2022

Ở đội hình hai, Brazil thậm chí dùng đến 5 cầu thủ tấn công, bởi lẽ Paqueta vốn là tiền vệ “số 10”. Thử nghiệm của Tite khiến người hâm mộ Brazil cực kỳ phấn khích. Trong lần gần nhất vô địch World Cup vào năm 2002, Selecao cũng sử dụng đội hình siêu tấn công với Paulinho, Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo thường xuyên đá chính cùng nhau.

Chia sẻ trước thềm giải đấu, HLV Tite cũng không giấu ý đồ chơi tấn công tại Qatar khi triệu tập đến 9 tiền đạo. Ông thậm chí phải gạt bỏ Roberto Firmino để đảm bảo mỗi vị trí trên hàng công đều có ít nhất… 3 người.

MỚI - NÓNG