Bốn năm rưỡi đi bộ, kéo xe quanh thế giới

Bốn năm rưỡi đi bộ, kéo xe quanh thế giới
TPO – Masahito Yoshida, 32 tuổi, người Nhật Bản, vừa hoàn thành chuyến hành trình đi bộ vòng quanh thế giới với tổng số 40.000 km trong bốn năm rưỡi.

> Những cô gái Việt và giấc mơ đi để lớn hơn
> 'Vượt biên' vào Palestine

Masahito Yoshida và hành lý của mình trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới
Masahito Yoshida và hành lý của mình trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới.

Masahito Yoshida, đến từ thành phố Tottri, Nhật Bản, bắt đầu chuyến hành trình vào đầu năm 2009 với điểm xuất phát là ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Anh chàng này đi bộ và kéo theo xe kéo hai bánh trên suốt hành trình.

Masahito Yoshida có cơ hội khám phá các thị trấn nhỏ bé và bỏ qua các điểm du lịch bằng tàu hỏa hay xe buýt.

Điểm dừng chân đầu tiên của Masahito Yoshida
Điểm dừng chân đầu tiên của Masahito Yoshida.

Điểm nghỉ chân đầu tiên của chàng trai này là Cabo da Roca của Bồ Đào Nha (tháng 8/2010), sau quảng đường đi bộ 16.000 km qua châu Á và châu Âu.

Masahito Yoshida đã khám phá được nhiều địa điểm hấp dẫn của các nước trên thế giới
Masahito Yoshida đã khám phá nhiều địa điểm hấp dẫn của các nước trên thế giới.

Masahito Yoshida sau đó đáp máy bay sang bờ biển phía đông nước Mỹ và chinh phục quãng đường bộ 6.000 km từ thành phố Atlantic, bang New Jersey sang thành phố Vancouver, Canada (tháng 8/2010).

Trung bình mỗi ngày Masahito Yoshida đi được 30 km và kéo xe nặng khoảng 50kg
Trung bình mỗi ngày Masahito Yoshida đi được 30 km và kéo xe nặng khoảng 50kg.

Trong chuyến đi của mình, Masahito Yoshida dừng chân làm thêm tại Canada và Australia để có tiền mua thêm lương thực. Ở khu vực châu Á, Masahito Yoshida đi bộ qua nhiều quốc gia.

Anh đã đi bộ 40.000 km qua các châu lục trên thế giới
Anh đi bộ 40.000 km qua các châu lục trên thế giới.

Mới đây, Masahito Yoshida hoàn thành hành trình của mình và trở về địa điểm xuất phát, thành phố Thượng Hải. Anh cho biết, dùng đến 7 đôi giày trong toàn bộ hành trình của mình.

Masahito Yoshida đã dùng hết 7 đôi giày trong hành trình đi bộ vòng quanh thế giới suốt 4 năm rưỡi
Masahito Yoshida dùng 7 đôi giày trong hành trình đi bộ vòng quanh thế giới suốt 4 năm rưỡi.

“Cũng có lúc tôi cảm thấy cuộc sống bấp bênh, nhưng sau chuyến đi này, tôi có những trải nghiệm mới. Tôi nhận ra một điều, muốn đạt được mục tiêu trong cuộc sống thì phải trải qua khó khăn và thử thách”, Masahito Yoshida chia sẻ.

Masahito Yoshida cũng nói thêm, trong bốn năm rưỡi hành trình, anh đi với tốc độ 30 km/ngày và toàn bộ đồ đạc trên chiếc xe kéo của anh nặng khoảng 50 kg.

Nguyễn Thủy
Theo ODD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG