Bốn chị em gái bị tạt axit

Vụ nữ sinh thiệt mạng vì bị đánh đập và cưỡng hiếp tập thể gây nên một làn sóng biểu tình trên toàn Ấn Độ
Vụ nữ sinh thiệt mạng vì bị đánh đập và cưỡng hiếp tập thể gây nên một làn sóng biểu tình trên toàn Ấn Độ
TPO- Tờ Huffingtonpost hôm 3/4 đưa tin, cảnh sát miền Bắc Ấn Độ đang vào cuộc điêu tra vụ bốn chị em gái bị tạt axit khi đang trên đường đi làm về.

> Du khách bị cưỡng hiếp trên xe bus
> Sao Hàn bị đề nghị 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp trẻ em

Theo ông Arun Kumar, cảnh sát trưởng của bang Uttar Pradesh, hai người đàn ông phóng xe máy đã tạt axit vào bốn cô gái rồi phóng xe bỏ chạy ở thị trấn Shamli, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi 135km về phía bắc.

Bốn cô gái đã được đưa tới bệnh viện với những vết bỏng nghiêm trọng. Cả bốn đều trong độ tuổi 20 và giảng dạy ở cùng một trường cao đẳng.

Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Ông Kumar cho biết thêm, nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được rõ. Cảnh sát đang đợi các cô gái hồi phục dần về sức khỏe.

Những tháng gần đây, Ấn Độ liên tục xảy ra những vụ tấn công bạo lực lên phụ nữ.

Tháng 12 vừa qua, một sữ sinh tử vong vì bị đánh đập và cưỡng hiếp tập thể trên xe bus, làm bùng lên làn sóng biểu tình trên cả nước, khiến chính phủ phải thông qua điều luật tăng mức xử phạt đối với các vụ tấn công phụ nữ, trong đó hình phạt cao nhất cho kẻ tạt axit là 10 năm tù.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.