Bộ Tư pháp đề nghị trợ giúp pháp lý vụ thiếu nữ bị phó giám đốc hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Tuấn bị khởi tố.
Đối tượng Tuấn bị khởi tố.
TPO - Liên quan đến vụ việc thiếu nữ bị phó giám đốc hiếp dâm xảy ra tại Bình Thuận, Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Ngày 11/11, theo nguồn tin, Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp có công văn đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận khẩn trương xác minh, kiểm tra các thông tin báo chí đã nêu.

Như tin đã đưa, ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (SN 1981, trú tại Quảng Bình) - Phó giám đốc công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng và Trương Đình Vinh (SN 1989, trú tại huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, chiều 31/10, 5 người đàn ông đi 2 ô tô đến quán karaoke xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong ăn nhậu. Khi thấy T. (sinh tháng 7/2006) phục vụ tại quán xinh đẹp nên một người trong nhóm đặt vấn đề đi qua đêm với T., nhưng thiếu nữ từ chối.

Sau đó, nhóm ra về và khống chế T. đưa lên ô tô BKS 86C-15.289, chở đến khách sạn ở thị trấn Liên Hương. Tại đây, Lê Anh Tuấn đưa T. lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gia đình T. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Trích xuất camera ngoài cửa quán karaoke cho thấy nạn nhân bị nhóm đối tượng đưa ra ô tô.

Quá trình này, T. phản kháng và chạy vào quán nhưng bị đối tượng Vinh đuổi theo đưa lên ô tô và rời khỏi đó. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Ngoài Tuấn và Vinh đã bị tạm giam, công an đang làm rõ vai trò đồng phạm một số đối tượng khác.

MỚI - NÓNG