Bộ trưởng yêu cầu dừng khai thác đời tư thành viên U23 Việt Nam

Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu kiên cường đã tạo ra một niềm tin và sự phấn khích với người dân cả nước nhưng việc khai thác quá đà cũng sẽ gây ảnh hướng lớn tới tương lai của các cầu thủ trẻ. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu kiên cường đã tạo ra một niềm tin và sự phấn khích với người dân cả nước nhưng việc khai thác quá đà cũng sẽ gây ảnh hướng lớn tới tương lai của các cầu thủ trẻ. (Ảnh minh họa)
Chiều ngày 2/2, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) khuyến cáo các cơ quan báo chí dừng việc khai thác đời tư HLV, cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

“Chiến thắng của đội tuyển U23 chúng ta đã biết rồi, tài năng và nỗ lực của đội tuyển U23 chúng ta cũng chứng kiến rồi, niềm vui nên dừng lại ở đây để HLV và cầu thủ chú tâm luyện tập và trở về với cuộc sống bình thường”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói.

Xuất phát từ thực trạng sau trận chung kết trở về nước, tất cả các tin tức liên quan đến đội tuyển U23 đều gây sốt cộng đồng nên rất nhiều cơ quan báo chí lợi dụng việc này để khai thác đời tư quá mức.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ngoài việc xâm phạm đời tư, vi phạm pháp luật, báo chí sẽ gây nên tâm lý bất thường cho đội tuyển U23 và trong tương lai có nguy cơ huỷ hoại những tài năng bóng đá mới vừa trỗi dậy.

Bộ TT&TT sẽ xử lý nghiêm các cơ quan báo chí vi phạm. Đối với các tài khoản facebook và mạng xã hội khác, Bộ TTTT sẽ xử phạt những chủ tài khoản đưa tin thất thiệt và vi phạm pháp luật khác liên quan đến hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.