Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN tới Hà Nội họp bàn hợp tác

Trưởng đoàn các nước tham dự ADMM lần thứ 13 tại Thái Lan, năm 2019
Trưởng đoàn các nước tham dự ADMM lần thứ 13 tại Thái Lan, năm 2019
TPO - Sáng mai (19/2), tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước trong khối sẽ tham dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp).

Đây là một trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo quốc phòng các nước ASEAN sẽ trao đổi các nội dung, định hướng hợp tác quốc phòng trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định năng lực điều hành, điều phối các hợp tác quốc phòng ASEAN, cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, QĐND Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong Năm ASEAN 2020 nói chung cũng như các hội nghị do Bộ Quốc phòng chủ trì nói riêng, trong đó có ADMM Hẹp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hội nghị. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác nắm, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho hội nghị.

Trong khuôn khổ ADMM Hẹp lần này, dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ có cuộc gặp song phương Tổng Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Australia, Lào, Campuchia, Thái Lan và trưởng đoàn Indonesia; Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cũng sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Australia.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.