Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia thăm Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia thăm Việt Nam
Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italia do Đô đốc Giampaolo Di Paola, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến12-1-2013.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia thăm Việt Nam

> Mong Italia là cầu nối Việt Nam và châu Âu
> Nga – NATO ký hiệp định khung về hợp tác quân sự
> Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italia do Đô đốc Giampaolo Di Paola, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến12-1-2013.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Giampaolo Di Paola duyệt đội danh dự. (ảnh: Lưu Truyền)
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Giampaolo Di Paola duyệt đội danh dự. (ảnh: Lưu Truyền).

Lễ đón chính thức vừa được tổ chức chiều 10-01-2013 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón.

Dự lễ đón còn có các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao của Việt Nam và Cộng hòa Italia. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đô đốc Giampaolo Di Paola đã chủ trì buổi hội đàm.

Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu. (ảnh: Lưu Truyền)
Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu. (ảnh: Lưu Truyền).

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Italia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng song phương. Cộng hòa Italia là một đối tác Liên minh châu Âu (EU) quan trọng của Việt Nam, trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng khích lệ tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Giampaolo Di Paola cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italia diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2013).

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chào mừng Bộ trưởng Giampaolo Di Paola và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italia sang thăm chính thức Việt Nam đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Italia.

Bộ trưởng Giampaolo Di Paola cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị của Đại tướng Phùng Quang Thanh và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho đoàn và tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Bộ trưởng Giampaolo Di Paola trao tặng biểu tượng lưu niệm cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. (ảnh: Lưu Truyền)
Bộ trưởng Giampaolo Di Paola trao tặng biểu tượng lưu niệm cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. (ảnh: Lưu Truyền).

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội, các ưu tiên trong chính sách đối nội, đối ngoại của mỗi nước; trao đổi các vấn đề khu vực và thế giới; phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, xây dựng mối quan hệ vì sự hợp tác, phát triển trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

Ngay sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã chủ trì họp báo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Giampaolo Di Paola tại buổi họp báo. (ảnh: Lưu Truyền)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Giampaolo Di Paola tại buổi họp báo. (ảnh: Lưu Truyền).

Tại buổi họp báo, hai Bộ trưởng đã thông báo với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về nội dung cuộc hội đàm. Trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai Bộ trưởng đã tổng kết quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam - Italia trong thời gian qua đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Italia là hai nước có nhiều điểm tương đồng và mối quan tâm chung. Hai bên mong muốn nâng cao mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Trước hết là việc thường xuyên trao đổi, chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau trong quan hệ quốc tế liên quan đến những vấn đề lớn có tính nguyên tắc. Hai bên cũng đã thống nhất, trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực với mong muốn cùng nhau thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Giampaolo Di Paola bày tỏ hài lòng về mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ…; nhất trí sẽ tăng cường tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn.

Theo Lưu Truyền - Trung Kiên
BQP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG