Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng

Các bảo vật do Ngự xưởng triều Nguyễn chế tác lần đầu được Bảo tàng Lâm Đồng trưng bày phục vụ du khách tham quan, thưởng lãm.
Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 1

Có 124 bảo vật cung đình triều Nguyễn được cung đình Huế chuyển giao cho bảo tàng Lâm Đồng. Các nhà khoa học cho rằng, các hiện vật có từ cung đình triều Nguyễn, được gia đình Vua Bảo Đại đưa từ Huế vào Đà Lạt sau năm 1945, do Ngự xưởng triều Nguyễn chế tác, có niên đại từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 2

Bộ nấu ăn được sử dụng trong cung đình triều Nguyễn. Đây là quà tặng ngoại giao có xuất xứ từ châu Âu.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 3

Trấn phong làm bằng bạc với các hoa văn rồng uốn lượn xung quanh, chính giữa phía trên nạm ngọc, chữ hán được mạ vàng. Vật dụng được Ngự xưởng chế tác nhân dịp Hoàng đế Bảo Đại sinh nhật 40 tuổi - "Vạn thọ tứ tuần đại khánh".

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 4

Đỉnh ngọc được chế tác tinh xảo dùng trang trí trong thư phòng các đời vua triều Nguyễn.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 5

Chén ngọc dát vàng. "Đây là bộ sưu tập quý hiếm, nhiều hiện vật được xếp vào nhóm độc bản, duy nhất có ở Bảo tàng Lâm Đồng, được chế tác thủ công rất tinh xảo, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật", ông Phạm Hữu Thọ, Giám đốc bảo tàng Lâm Đồng, nói.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 6

Thẻ bài ngọc do vua Khải Định ban cho Hoàng thái tử Vĩnh Thuỵ (vua Bảo Đại sau này) mặt trước khắc nổi 4 chữ hán "Khải Định trân bảo", mặt sau khắc nổi 4 chữ "Đông cung Hoàng thái tử".

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 7

Muỗng được nạm ngọc, đây là vật dụng quý thường chỉ được sử dụng trong các buổi yến tiệc của cung đình triều Nguyễn. Nhiều đồ vật trong hoàng cung nạm đá quý, bịt vàng, thiếp vàng đều được chạm khắc công phu, hoa văn tinh xảo.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 8

Bình phong bằng gỗ được kết hợp hài hòa với hoạ tiết chạm khắc ngọc ở chính giữa.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 9

Nghiên mực bằng ngọc.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 10

Cù lao dùng để nấu nước, do các thành viên trong Ngự xưởng chế tác.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 11

Lọ ngọc dùng để trang trí trong thư phòng cung đình Huế, có xuất xứ từ thời nhà Thanh (Trung Quốc). Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể là vật dụng trong quá trình ngoại giao hoặc buôn bán rồi được đưa vào sử dụng trong nhiều đời vua triều Nguyễn.

Bộ sưu tập bảo vật của triều Nguyễn tại Lâm Đồng ảnh 12

Đài sen bằng ngọc.
Ông Phạm Hữu Thọ, giám đốc bảo tàng Lâm Đồng cho biết, bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ du khách từ đây cho đến quốc khánh 2/9. Trong thời gian tạm ngưng, bảo tàng sẽ bổ sung thêm các hiện vật và tiếp tục phục vụ du khách dịp Festival hoa cuối năm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG