Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET

NACCET được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm công nghệ xử lý môi trường thuộc Binh chủng Hóa học
NACCET được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm công nghệ xử lý môi trường thuộc Binh chủng Hóa học
TPO - Chiều 13/11, tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET).

Do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 701) tổ chức, lễ công bố có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo 701 và đại diện các tổ chức quốc tế…

NACCET được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm công nghệ xử lý môi trường thuộc Binh chủng Hóa học, trước yêu cầu bức thiết cần có sự phát triển mới về lực lượng nhằm nâng cao chất lượng công tác khắc phục chất độc hóa học nói riêng và công tác khắc phục hậu quả môi trường nói chung.

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET ảnh 1 Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc NACCET ra đời sẽ tạo đầu mối thống nhất, đem tới điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy các dự án hợp tác quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, phát triển bền vững là yêu cầu luôn được đặt ra, tuy nhiên đôi khi trước sức ép tăng trưởng, vấn đề này chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường do chiến tranh để lại cũng như phòng và ứng phó với những nguy cơ mới trong quá trình phát triển như ô nhiễm hóa chất, phóng xạ… là những nội dung cần đặc biệt lưu ý.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã tích cực hợp tác, tham vấn cho Việt Nam trong quá trình hoạch định xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo bảo vệ, phát triển môi trường một cách bền vững. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ Quốc phòng Việt Nam và NACCET để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường không chỉ của Việt Nam mà còn của quốc tế, qua đó thể hiện trách nhiệm của Việt Nam như một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trong ứng phó và bảo vệ môi trường toàn cầu.

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET ảnh 2 Phát biểu tại đây, Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Caryn R. McClelland nói: “Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển độc lập, thịnh vượng và hùng mạnh, góp phần vào việc đảm an ninh quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng với chúng tôi. Năm 2018, chúng tôi đã cam kết hỗ trợ 183 triệu USD cho dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hoà - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại ở Việt Nam”

Do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Hóa học quản lý điều hành, NACCET có nhiệm vụ: Chủ trì điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người sau chiến tranh; xử lý ô nhiễm hóa chất độc, chất nguy hại, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường trong phạm vi toàn quốc; chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Đồng thời, là đầu mối tiếp nhận, chủ trì tổ chức quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế và kinh phí khác liên quan…

NACCET có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, cơ sở nghiên cứu thử nghiệm, cơ sở xử lý hóa chất độc, chất thải nguy hại và cơ sở vật chất bảo đảm cho vận động, tiếp nhận tài trợ, tiếp nhận trang thiết bị, khu vực hậu cần kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về hoạt động của Trung tâm, bảo đảm minh bạch, hiệu quả. Tổ chức, biên chế của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET ảnh 3 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy chứng kiến Lễ khởi động dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà, tháng 4/2019

Thời gian tới, mục tiêu của Trung tâm là xử lý triệt để ảnh hưởng của chất độc hóa học tới môi trường tại các "điểm nóng" ô nhiễm trong thời gian sớm nhất; tăng cường hợp tác quốc tế, tận dụng, khai thác có hiệu quả sự ủng hộ, tài trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức trên thế giới; chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ.

Một trong những phương hướng hoạt động của NACCET trong thời gian tới là nghiên cứu, chuyển giao, thử nghiệm và làm chủ công nghệ, thực hiện hiệu quả công tác điều tra, thu gom và xử lý triệt để chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Xây dựng tổ hợp các cơ sở tập trung xử lý hóa chất độc, chất thải nguy hại công nghiệp và quốc phòng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo NACCET ảnh 4 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kiểm tra và chỉ đạo hoạt động xử lý dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng, năm 2017
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.