Bộ Quốc phòng Nga chính thức đặt hàng 100 siêu tăng T-14 Armata

Tăng T-14 Armata. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tăng T-14 Armata. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Tập đoàn Uralvagonzavod về việc cung cấp hơn 100 xe tăng chiến đấu T-14 Armata đã qua các chương trình thử nghiệm.

Hãng RIA Novosti ngày 6/9 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, các xe tăng T-14 Armata theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng đã đi vào thử nghiệm.

“Các lô hàng đầu tiên đã được mua. Uralvagonzavod không sản xuất T-14 Armata miễn phí. Hợp đồng đầu tiên mang tính chất thí điểm, là khoảng hơn 100 chiếc. Những xe tăng đầu tiên đang được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu”, Thứ trưởng Borisov nói.

Trước đó, người đứng đầu Tập đoàn Uralvagonzavod Oleg Sienko cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý về giá tăng T-14 Armata, nhưng kế hoạch sẽ được điều chỉnh.

“Chương trình này có thể sẽ được kéo dài đến năm 2025”, ông Sienko nói.

Theo các số liệu của Bộ Quốc phòng, tổng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga đối với tăng T-14 trên một nền tảng Armata vào khoảng 2300 chiếc.

Các nguồn tin cho biết, việc sản xuất hàng loạt T-14 Armata có thể bắt đầu trong năm nay.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG