Bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Đậu Trường An (bìa trái) giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Đậu Trường An (bìa trái) giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 3/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đậu Trường An (SN 1969), Tỉnh ủy viên, Phó chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 4/12, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu (bìa phải) tặng hoa chức mừng tân Chánh thanh tra tỉnh .Ảnh: Duy Chiến
Bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, với cương vị mới, ông Đậu Trường An nỗ lực hơn nữa, gặt hái nhiều thành công, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh .Ảnh: Duy Chiến 

Bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Ông Đậu Trường An (bìa phải) nhận hoa chúc mừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

Ông Đậu Trường An đã trải qua các cương vị công tác: Trường phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn, Phó trưởng phòng quản lý nhà và bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, Phó chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

Ông An đảm nhiệm vị trí chánh thanh tra thay bà Đoàn Thị Loan vừa được Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu mong rằng, trên cương vị mới, ông Đậu Trường An sẽ nỗ lực không ngừng, đoàn kết, nhất trí cùng tập thể lãnh đạo ngành xây dựng người cán bộ kiểm tra giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.