Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên.
Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên.
TPO - 33 giáo viên vừa được Bộ GD&ĐT công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2020.
 

33 giáo viên này đến từ các địa phương như: Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT. 

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên ảnh 1
Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên ảnh 2

Danh sách giáo viên "đạt"

Bộ GD&ĐT thông tin, căn cứ quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng của Bộ, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên hạng I năm 2020 quyết định bổ nhiệm hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I đối với giáo viên đạt kết quả. Kết quả bổ nhiệm báo cáo về Bộ GD&ĐT trước 31/12/2020. 

Nguyên tắc xét thăng hạng trước đó được quy định cụ thể, việc cử giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương. Giáo viên được tham dự xét thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.