Bộ Công an: Tiếp tục kéo giảm tội phạm trật tự xã hội 5% so với năm 2020

Bộ Công an: Tiếp tục kéo giảm tội phạm trật tự xã hội 5% so với năm 2020
TPO - Bộ Công an đề ra mục tiêu “tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2020”. Đây là mục tiêu cao, quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn.

Ngày 7/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 đã bế mạc, hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Tiếp tục kéo giảm tội phạm
Theo Cổng thông tin Bộ Công an, phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức to lớn, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, rất quan trọng.
Bộ Công an: Tiếp tục kéo giảm tội phạm trật tự xã hội 5% so với năm 2020 ảnh 1 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh BCA

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đây là những kết quả rất ấn tượng, tạo tiền đề, tăng thêm ý chí và quyết tâm để toàn lực lượng CAND phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước...

Bộ Công an: Tiếp tục kéo giảm tội phạm trật tự xã hội 5% so với năm 2020 ảnh 2 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh BCA
Bộ Công an: Tiếp tục kéo giảm tội phạm trật tự xã hội 5% so với năm 2020 ảnh 3 Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh BCA

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng nêu rõ, năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ đề ra mục tiêu “tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2020”. Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Vì vậy, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải rất quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tổ chức đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm; cần xác định rõ “nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt hóa hết các băng, nhóm tội phạm”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết luận, đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và kiên quyết “chặt đứt” các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng công an tục tiếp tục đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tiêu cực trong CAND. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo hướng “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả...

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã lập nhiều chiến công trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.