BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - BM-27 Uragan là một trong những tổ hợp pháo phản lực bắn loạt được lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

BM-27 Uragan "cuồng phong" là pháo phản lực đa nòng do công ty NPO Splav của Nga sản xuất, còn được biết đến với tên gọi khác là 9P140.

Video pháo phản lực Nga khai hỏa. Nguồn: Zvezda News

Tổng trọng tải của hệ thống BM-27, bao gồm xe tải và bệ pháo, là 20 tấn; dài 9,63m; rộng 2,8; cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 1

Pháo phản lực đa nòng BM-27. Ảnh: Military Today

BM-27 Uragan được hợp thành từ 16 ống tên lửa 220mm, gắn trên khung gầm xe tải ZiL-135 8x8. Vũ khí này được trang bị 2 động cơ ZiL-375, mỗi động cơ có công suất 180 mã lực, đặt phía sau cabin.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 2

Bản vẽ BM-27. Ảnh: armedconflicts.com

BM-27 được trang bị hệ thống bơm lốp trung tâm, giúp tăng cường khả năng di chuyển trên những địa hình khó khăn như bùn đất, cát và tuyết. Nó có thể hoạt động trong điều kiện khí hậu từ -40 độ C đến 50 độ C.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 3

Pháo phản lực BM-27 Uragan của Nga khai hỏa. Ảnh: Zvezda News

Tổ hợp BM-27 Uragan có tầm bắn từ 35 đến 40km. Chỉ mất khoảng 3 phút để hệ thống pháo phản lực BM-27 Uragan vào vị trí khai hỏa. Nó có thể phóng toàn bộ 16 quả đạn rocket theo loạt chỉ trong 20 giây, tái nạp mất 15-20 phút với phạm vi sát thương lên tới 4,3 hecta.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 4

Bản vẽ tên lửa 9M27F được BM-27 Uragan sử dụng. Ảnh: Missilery.info

Một quả đạn rocket BM-27 tiêu chuẩn dài 4,8 m, nặng 280kg, với đầu đạn nặng 90-100kg. Một trong những yếu tố làm nên uy lực cho loại vũ khí này là khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau từ đạn huấn luyện, đạn nổ phá mảnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh. Hệ thống này có thể phóng toàn bộ 16 quả đạn rocket chỉ trong 20 giây, phạm vi sát thương lên tới 4,3 hecta.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 5

BM-27 Uragan được trang bị 16 ống bắn tên lửa. Ảnh: Military-today.com

Thời gian để Uragan chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu sẽ mất 12 phút.

BM-27 Uragan - ‘cuồng phong’ Nga khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ ảnh 6

BM-27 Uragan hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh Deposit

Với sức mạnh đáng gờm, pháo phản lực BM-27 Uragan được đánh giá là hệ thống pháo phản lực mạnh thứ 2 của Nga, chỉ đứng sau một hệ thống tên lửa khác là BM-30 Smerch.

MỚI - NÓNG