Bình nước nóng tráng kim cương nhân tạo Kangaroo cung không đủ cầu

Bình nước nóng tráng kim cương nhân tạo Kangaroo cung không đủ cầu
TP - Mặc dù đã liên tục tăng năng suất sản xuất từ đầu mùa, nhưng nhà máy Kangaroo vẫn không kịp sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường chỉ tính riêng tại Việt Nam thời gian qua.

> Ông chủ Kangaroo nhận giải thưởng Thanh niên ASEAN
>Ông chủ Kangaroo: Kinh doanh không phải như ‘hai con dê qua cầu’

Ông Phùng Thế Vinh, Giám đốc chiến lược của Kangaroo cho hay: “Rút kinh nghiệm từ những mùa trước, lượng hàng tiêu thụ đạt bình quân hàng năm đều tăng từ 30- 50%, năm nay Kangaroo đã tăng ít nhất 50% sản lượng sản xuất nhưng hiện các đơn hàng vẫn đang trong tình trạng xếp hàng chờ”.

Sản phẩm chất lượng lên ngôi

Là một vật dụng thiết yếu trong các gia đình, chiếc bình nước nóng hoạt động gần như tối đa công suất khi mùa đông đến. Tuy nhiên, liên tục những năm trở lại đây, các sự cố đáng tiếc liên quan đến việc sử dụng bình nước nóng gây ra thiệt hại đến tính mạng người sử dụng đã khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Thực tế, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay chỉ có khoảng chưa đến 50% nhãn hiệu máy nước nóng là sản phẩm chính hãng và có kiểm định, có trung tâm bảo hành sản phẩm, số còn lại hầu hết là các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không kiểm định được chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, lựa chọn các sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn đang là các ưu tiên số một khi lựa chọn sản phẩm này.

Là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ tráng kim cương nhân tạo vào sản xuất bình nước nóng, đại diện Kangaroo cho hay “khi nghiên cứu các vật liệu thay thế, kim cương nhân tạo có tính chất gần giống như kim cương tự nhiên, nó đặc biệt là chất cách điện tốt và đặc biệt không giãn nở khi nhiệt độ thay đổi, có khả năng chịu nhiệt lên đến 2.000 độ C, có tính chất sức hút bề mặt rất nhỏ nên khả năng chống bám bẩn, lắng tụ và bám cặn trên bề mặt rất cao nên hãng đã quyết định sử dụng kim cương nhân tạo vào sản xuất sản phẩm này”.

Với đặc điểm nguồn nước tại Việt Nam, nước khi chịu tác động ở nhiệt độ cao thường tạo ra các tạp chất, cặn bẩn thường hay bám vào ruột bình chứa, là nguyên nhân làm giảm độ bền của bình, giảm độ hấp thụ nhiệt và ăn mòn ruột bình đối với các vật liệu thông thường. Một điểm đáng lưu ý khác là kim cương là chất cách điện rất tốt và truyền nhiệt nhanh, vì vậy ứng dụng này sẽ giúp người sử dụng yên tâm hơn về khả năng cách điện cũng như tốc độ làm nóng nước của bình.

Không những thế, bình nước nóng tráng kim cương nhân tạo của Kangaroo được trang bị thanh nhiệt inox 816, loại vật liệu có độ dẫn nhiệt cao, ổn định và khả năng chống ăn mòn tốt nhất hiện nay và được hãng này bảo hành vĩnh viễn, cùng với đó là hệ thống bảo vệ đa cấp ELCB chống giật, chống đun khô, chống quá áp đảm bảo an toàn và yên tâm cho người sử dụng. Với những đặc tính nổi bật của sản phẩm, đặc biệt là độ an toàn, hãng này đã mạnh dạn bảo hiểm cho người sử dụng sản phẩm lên đến 10 tỷ đồng.

Kangaroo cam kết cung đủ đáp ứng cầu

Lý giải tình trạng hàng sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường thời gian vừa qua, ông Vinh cho hay “Người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý khi sử dụng. các tiêu chí lựa chọn như an toàn điện, thời gian giữ nhiệt được ưu tiên hơn cả. Hiện trên thị trường, rất nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc không được kiểm định bởi các cơ quan nhà nước nên người tiêu dùng cũng khá e ngại. Ngoài ra, chiếc bình của Kangaroo có mẫu mã đẹp và dung tích đa dạng cũng là một trong những yếu tố thu hút thị trường”.

Ông Vinh cũng cho hay, hiện Kangaroo vẫn đang khẩn trương xuất xưởng lô hàng mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường mặc dù với gần 5.000 đại lý trên khắp 64 tỉnh thành thì việc đáp ứng đủ và liên tục hàng cũng là không đơn giản bởi quy trình sản xuất được kiểm định khá nghiêm ngặt. Sản phẩm cũng phải đáp ứng các tiêu chí kiểm định của các cơ quan kiểm định của nhà nước.

Theo các chuyên gia cục kiểm định, hiện nay, thị trường xuất hiện khá nhiều loại bình nước nóng, tuy nhiên chỉ có một số ít sản phẩm có thực hiện nghiêm túc các kiểm định của nhà nước, đặc biệt là các kiểm định về điện. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi, an toàn và tính mạng, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm chính hãng, có kiểm định theo tiêu chuẩn của nhà nước và có bảo hiểm người sử dụng, đồng thời không nên tự ý lắp đặt mà sản phẩm phải được lắp đặt bởi các kỹ thuật viên có kinh nghiệm, được đào tạo của hãng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG