Bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch, cô gái bị công an mời làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch trên mạng xã hội facebook, một cô gái ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ mời làm việc.

Ngày 10/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã làm việc với T.T.M.C (27 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền) về về việc đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch trên mạng xã hội facebook.

Bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch, cô gái bị công an mời làm việc ảnh 1
C. tại trụ sở công an.

Cụ thể, tại trang “Tin Cần Thơ”, C. đã bình luận với nội dung: “Phạt rồi tiền đó đi đâu…dân thì chết héo chết mòn mà pải cám ơn dịch để làm cho bọn nó dễ kiếm tiền”.

Bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch, cô gái bị công an mời làm việc ảnh 2
Nội dung mà C. bình luận trên mạng xã hội.

Tại trụ sở Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, C. đã thừa nhận bản thân đã đăng tải thông tin trên là không đúng. Đồng thời, C. cũng viết cam kết không tái phạm và chấp nhận gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên facebook.

Hiện, vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao củng cố hồ sơ và xử lí theo quy định.

Chỉ vì thỏa mãn những suy nghĩ bức xúc nhất thời của bản thân, thời gian qua đã có nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, bình luận với lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch trên mạng xã hội. Do đó, cần có những biện pháp xử lí thật nghiêm, để răn đe chung trong xã hội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.