Bình Dương chìm sâu

Bình Dương chìm sâu
TP - Chiều qua, Ninh Bình tiếp Thanh Hoá và Bình Dương tiếp Hải Phòng. Bình Dương đã bất ngờ thua tiếp và đứng cuối bảng xếp hạng.

> Thắng hay là chết?
> Doanh nghiệp ‘ngán’ bức tranh u ám của bóng đá Việt

Bình Dương (đỏ) thua trên sân nhà
Bình Dương (đỏ) thua trên sân nhà.

Ninh Bình và Thanh Hoá cách nhau con đèo Tam Điệp. Vì thế, có thể nói trận đấu giữa V.Ninh Bình và Thanh Hóa là cuộc chiến bên kia đèo Tam Điệp. Có rất nhiều khán giả xứ Thanh đã kéo về Ninh Bình.

Cũng phải nói về tiền vệ đội trưởng Mai Tiến Thành, bởi vì trong ít phút đầu tiên, V.Ninh Bình đã có 2 bàn thắng, và cả 2 bàn thắng đều in dấu giày của Tiến Thành. Số là khi V.Ninh Bình lên chơi V-League, đội bóng đất Cố đô Hoa Lư đã “rút ruột” lực lượng của những đội bóng láng giềng.

Mai Tiến Thành từ Thanh Hóa lúc đó đã quyết định ngược đèo Tam Điệp sang đất Ninh Bình để đầu quân. Sự ra đi của Thành “rìu” sau đó gây ra một cuộc chiến tranh chấp. Và trong trận chiến này, Thành “rìu” đã chống lại đội bóng quê hương.

Phút thứ 6, Thành “rìu” chuyền cho Sanogo Moussa và trong vòng cấm địa Sanogo Moussa đã sút nối mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 9, lại Thành “rìu” đi bóng lắt léo trong vòng cấm nhưng anh bị các hậu vệ Thanh Hóa truy cản, bóng đến chân Đinh Văn Ta và anh này nâng tỷ số lên 2-0.

Phút thứ 28, Abass đi bóng bên cánh trái theo hướng tấn công của Thanh Hóa và anh đã sút tung lưới chủ nhà rút ngắn tỷ số 1-2 cho Thanh Hóa.

Phút 35, từ cú phát bóng của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, Abass đánh đầu chuyền bóng cho Văn Thắng băng xuống chọc thủng lưới của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng gỡ hòa 2-2 cho đội khách Thanh Hóa.

Phút 48 và 58, chủ nhà được hưởng các quả phạt trực tiếp ngay trên vòng 16m50 nhưng đều sút không thành công. Phút 62, bóng đã nằm trong lưới thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa) nhưng trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh không công nhận bàn thắng.

Phút 71, đội trưởng Mai Tiến Thành rời sân, nhường chỗ cho Hoàng Danh Ngọc. Phút 78, thủ môn Tô Vĩnh Lợi cứu nguy sau cú sút của Timothy.

Phút 84, Thanh Hóa bất ngờ vượt lên dẫn trước. Abass có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải và tạt bóng để Patiyo đánh đầu ở cự ly gần đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 3-2.

Phút 87, Quốc Phương (Thanh Hóa) nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Phút bù giờ cuối cùng, Đinh Văn Ta đánh đầu sau quả phạt góc gỡ hòa 3-3 cho chủ nhà.

Chuỗi ba trận bất bại của Thanh Hóa (hai thắng) lại tiếp nối sau khi hòa V.Ninh Bình 3-3 ngay trên sân khách. Còn V.Ninh Bình, hòa trận này, HLV Nguyễn Văn Sỹ còn nhiều việc phải làm.

Trên sân Bình Dương, B.Bình Dương tiếp V.Hải Phòng. Bất ngờ khi V.HP dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại tấn công mạnh mẽ, cầm nhiều bóng hơn và chơi có nét hơn. Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, đội chủ nhà dù muốn tấn công để ghi bàn nhưng áp lực lên khung thành XM V.Hải Phòng chưa đủ lớn.

Phút 15, Tấn Tài rời sân vì chấn thương và Minh Châu vào thay đồng thời đeo luôn băng đội trưởng. V.HP đã gặp bất lợi khi đội trưởng Tấn Tài sớm phải rời sân. Trận đấu giữa B.BD và V.HP đang diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng, liên tục là những pha va chạm mạnh và chấn thương của cầu thủ 2 đội.

Phút 71, V.HP đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ một pha phản công nhanh, Gilberto đi bóng tốc độ bên cánh trái và tạt đẹp để Antonio bật cao đánh đầu tung lưới B.BD mở tỷ số trận đấu cho đội khách.

Phút 84, V.HP có bàn thắng thứ 2. Sau một pha tấn công ăn ý như đá tập và đường chuyền tuyệt vời từ bên cánh trái, Gilberto đã có pha đánh đầu ngược ở góc rất hẹp tung lưới B.BD. 2-0 cho V.HP.

Thua 0-2 trên sân nhà, HLV Cho Yoon Hwan đang đau đầu trong hành xử: đi hay ở!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.