Bình Định có 2 tân Phó Giám đốc công an

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Ngô Cự Vinh (thứ nhất bên trái sang) và Đại tá Lê Hồng Thái – Trưởng Phòng, Cục C05 - Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Ngô Cự Vinh (thứ nhất bên trái sang) và Đại tá Lê Hồng Thái – Trưởng Phòng, Cục C05 - Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp
TPO - Công an tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, ngày 2/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại tỉnh này. 

Tại buổi lễ, đại tá Võ Đức Nguyện – Giám Công an tỉnh Bình Định thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Ngô Cự Vinh - Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) và Đại tá Lê Hồng Thái - Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.