Biến thể gây bệnh cho nữ giáo viên Hải Phòng cùng loại với người nhập cảnh từ Lào

0:00 / 0:00
0:00
Nữ giáo viên ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2 biến thể Anh.
Nữ giáo viên ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2 biến thể Anh.
TPO - Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 của nữ giáo viên ở Hải Phòng cùng biến thể Anh (nhóm B 1.1.7) mà nam bệnh nhân Đ.D.T (SN 1989, quê Hải Dương), chùm ca bệnh nhập cảnh trái phép từ Lào về mắc phải.

Nguồn tin của Tiền Phong được biết, liên quan tới bệnh nhân N.T.T.N (SN 1979, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là nữ giáo viên Trường THPT Ngô Quyền đã có kết quả giải trình tự gen.

Theo đó, virus mà nữ giáo viên mắc thuộc nhóm B 1.1.7, được tìm thấy lần đầu tiên ở Anh.

Trong khi đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã phản hồi kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 đối với 3 bệnh nhân Đ.D.T (SN 1989, trú tại TP Hải Dương) người nhập cảnh trái phép về từ Lào; chị P.P.Th (SN 1998) và N.T.T (SN 2000) cùng là nữ nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng.

Cả ba bệnh nhân này cùng dương tính với virus SARS-CoV-2 biến thể Anh, nhóm B 1.1.7.

Biến thể gây bệnh cho nữ giáo viên Hải Phòng cùng loại với người nhập cảnh từ Lào ảnh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Như Tiền Phong đã đưa tin ngày 22/4, anh Đ.D.T nhập cảnh trái phép về Việt Nam sau đó bắt xe khách về thuê khách sạn Tường Vy trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) và ở cùng bạn gái là chị N.T.T (SN 2000). Từ ngày 27/4-5/5, cả hai chuyển sang khách sạn Blue Sea TP Hải Phòng.

Trong thời gian ở TP Hải Phòng, anh Đ.D.T có biểu hiện ho sốt ho khan, rát cổ sau đó được bạn gái mua thuốc, thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước nhưng không khỏi.

Trao đổi qua điện thoại, nam bệnh nhân nhận được thông tin từ anh họ về việc một số người quen mà cả hai từng tiếp xúc tại Lào đã mắc COVID-19.

Ngày 4/5, anh Đ.D.T từ Hải Phòng về Hải Dương sau đó đi xét nghiệm và kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xác định, ít nhất có 2 người tiếp xúc với anh Đ.D.T mắc COVID-19 là chị N.T.T và chị P.P.Th. Cả hai nữ bệnh nhân sau đó được đưa đi điều trị, cách ly.

MỚI - NÓNG