Biên phòng Tây Ninh ngăn chặn hàng trăm người vượt biên trái phép

Đại tá Nguyễn Hoài Phương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Văn Minh.
Đại tá Nguyễn Hoài Phương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Văn Minh.
TPO - 432 đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia đánh bạc bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Chiều 26/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình giao lưu “Hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia” lần thứ nhất năm 2016.

Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chủ trì buổi họp mặt cho biết: Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần đầu tiên được triển khai trên tuyến biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia.

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày (28 và 29/12) tại tỉnh Tây Ninh với các hoạt động: Giao lưu giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh với Tiểu khu quân sự và Ty Công an tỉnh Svay Riêng (Campuchia); Đêm giao lưu nghệ thuật “Thắm tình biên cương”; Hội đàm, thống nhất thỏa thuận phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm”; Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa Đồn biên phòng Phước Tân với Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 611 và Khánh thành “Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới”.

Liên quan tới tội phạm vùng biên giới, Đại tá Nguyễn Hoài Phương cũng thông tin: Về tội phạm ma túy, từ năm 2011 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phá nhiều chuyên án, bắt giữ 54 đối tượng, thu giữ 12.032 gam heroin, 2.433 gam ma túy đá, 183kg thuốc đông dược chứa chất ma túy, khởi tố hình sự 15 vụ/25 đối tượng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cũng phát hiện nhiều vụ mua bán người; Phát hiện và bắt giữ 704 vụ/207 đối tượng liên quan tới lĩnh vực buôn lậu và gian lận thương mại, khởi tố hình sự 29 vụ/33 đối tượng, tang vật là hàng hóa gồm thuốc lá, sừng tê giác, mủ cao su, trâu, bò, điện máy… lên đến 30 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là có 220 vụ với 432 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bài, đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ngăn chặn kịp thời.

MỚI - NÓNG