'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội

TPO - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong đêm 23/11 rạng sáng 24/11 tại Hà Nội trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20-22 độ C. Ghi nhận trên nhiều tuyến đường của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, các phương tiện nhích từng bước khi qua các đoạn giao nhau.
'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 1

Ghi nhận lúc 7h30 sáng 24/11, ùn tắc kéo dài trên đường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 2

Các bậc phụ huynh nhích từng chút trên đường, cố gắng đưa con đến trường trong giờ cao điểm.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 3

Tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi người dân chật vật chen chân trong mưa

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 4
'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 5

Xe máy leo cả lên vỉa hè để tìm lối thoát.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 6

Khoảng 7h45, trên đường Nguyễn Trãi, nhiều phương tiện không thể di chuyển do mật độ giao thông quá cao.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 7

8h sáng 24/11, trên đường Nguyễn Trãi - Thượng Đình (quận Thanh Xuân) ùn tắc kéo dài đến Ngã Tư Sở; ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển rất khó khăn.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 8

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội se lạnh, có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20-22 độ C

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 9

Từ nay đến ngày 25/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 10

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, từ đầu tháng 12, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn, gia tăng cả về cường độ và tần suất.

'Biển người' nhích từng bước dưới cơn mưa lúc sáng sớm ở Hà Nội ảnh 11

Đường tắc nên có người tranh thủ ngồi tại quán cafe vỉa hè chờ

Tin liên quan