Bị truy đuổi tên trộm rút hung khí đâm một cảnh sát bị thương

Hiếu cầm kéo gây thương tích cho cảnh sát để bỏ trốn nhưng không thoát
Hiếu cầm kéo gây thương tích cho cảnh sát để bỏ trốn nhưng không thoát
Phát hiện cảnh sát truy bắt khi vừa gây ra vụ trộm, nam thanh niên có 3 tiền án ở Cần Thơ chống trả quyết liệt, cầm kéo gây thương tích một cảnh sát trước khi bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đang tạm giữ Lê Minh Hiếu và Trần Quang Khởi (cùng 31 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, trưa hôm qua (30/3), tổ tuần tra Công an phường Trà Nóc (Bình Thủy) làm nhiệm vụ trên đường Lê Hồng Phong phát hiện Hiếu và Khởi có hành vi trộm bình ắc quy của xe tải đậu ven đường. Phát hiện cảnh sát, cả hai lên xe máy bỏ chạy cùng tang vật. Cảnh sát truy đuổi đến quốc lộ 91, Hiếu chống trả quyết liệt, cầm kéo đâm, gây thương tích cho một cảnh sát. Sau đó Hiếu bị khống chế tại hiện trường. Riêng Khởi nhanh chân bỏ trốn, đến chiều cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ bắt giữ.
Bị truy đuổi tên trộm rút hung khí đâm một cảnh sát bị thương ảnh 1 Khởi bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ vào chiều 30/3.
Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận trưa cùng ngày do không có tiền mua ma túy nên rủ nhau đi trộm tài sản. Hiếu lấy xe máy chở Khởi rảo quanh các khu vực vắng người trên địa bàn Bình Thủy. Hiếu phát hiện xe tải không có người trông giữ đậu ven đường nên dùng chìa khóa, kéo để mở và cắt dây, lấy trộm 2 bình ắc quy thì bị cảnh sát phát hiện, truy bắt.
Bị truy đuổi tên trộm rút hung khí đâm một cảnh sát bị thương ảnh 2 Cây kéo nghi phạm sử dụng gây thương tích cho cán bộ công an phường. Ảnh: C.A.
Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đều nghiện ma túy. Hiếu có 3 tiền án về tội Cướp, Cướp giật và Trộm cắp tài sản; Khởi có 3 tiền án về hành vi trộm Cắp tài sản.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.