Bí thư xã gây tai nạn sau khi uống rượu bia?

TPO - Sau bữa cơm ở Huyện ủy, ông Việt trên đường về nhà, đã va chạm với xe chở gia đình ông Trung. Vụ tai nạn khiến con trai 6 tuổi của ông Trung bị chấn thương sọ não.

Ngày 25/8, người nhà của em bé N. P.T.N (6 tuổi) cho biết, em đang điều trị chấn thương sọ não tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện tại, bé T.N vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Bé T.N là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 19h ngày 22/8 trên đường Xuyên Á, gần cầu Bến Than, thuộc địa ấp 6, xã Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau).

Theo ông Lý Minh Vững, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, vào thời điểm kể trên, xe máy của ông Dương Quốc Việt,  Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau) va chạm với xe máy của ông Nguyễn Minh Trung (chở vợ và 2 con nhỏ).

Theo báo cáo Công an huyện Thới Bình, sau cú va chạm giữa hai xe, bé T.N-con trai 6 tuổi của ông Trung, ngã văng trên đường.

Bí thư xã gây tai nạn sau khi uống rượu bia? ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Cha mẹ bé T.N cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, ông Dương Quốc Việt rời khỏi hiện trường. Một lúc sau, ông này trở lại lấy chiếc cặp đánh rơi ở hiện trường như gia đình bé T.N không cho.
Nạn nhân T.N được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa  khoa Cà Mau. Sau đó, người nhà của ông Dương Quốc Việt cùng gia đình chuyển bé T.N lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy Thới Bình cho biết: Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Việt có tham gia một cuộc họp về công tác cán bộ tại Huyện uỷ. “Sau buổi làm việc, anh em ăn cơm, có uống bia rượu", ông Nguyên cho biết.

Cũng theo ông Nguyên, hiện Huyện ủy Thới Bình đang chờ kết quả điều tra của Công an huyện để tiến hành xử lý vụ việc. "Trước mắt, chúng tôi yêu cầu anh Dương Quốc Việt giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân mau bình phục”.

MỚI - NÓNG