Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lại Xuân Môn được điều động, phân công giữ chức phó Ban Tuyên giáo T.Ư (ảnh TTXVN)
Ông Lại Xuân Môn được điều động, phân công giữ chức phó Ban Tuyên giáo T.Ư (ảnh TTXVN)
TPO - Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 14/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã quan tâm bổ sung nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa mong muốn ở cương vị mới, ông Lại Xuân Môn phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Ban tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo.

Ông Lại Xuân Môn, SN 1963, quê quán: Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Môn từng giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy; Bí thư Chi bộ Văn phòng-Dân vận Huyện ủy Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Sau đó, ông được điều động, phân công công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại đây, ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực rồi Chủ tịch Hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 12/2017, ông được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Đến ngày 14/9/2021, ông nhận quyết điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Như vậy, Ban Tuyên giáo T.Ư hiện có 6 phó ban, trong đó có 2 phó trưởng ban kiêm nhiệm. Cụ thể, các phó ban gồm: Ông Lại Xuân Môn, ông Lê Hải Bình, ông Phùng Xuân Nhạ, ông Phan Xuân Thủy và hai phó Trưởng ban kiêm nhiệm là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.