Bị rắn cắn, người đàn ông mang cả đầu rắn đến bệnh viện trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã vội vàng mang đầu con rắn vừa cắn mình chạy đến bệnh viện cấp cứu trong đêm vì nghi ngờ bị rắn độc cắn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh thông tin, vào khoảng 21h30 ngày 16/3, anh T.V.H. (trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đến cơ sở y tế này để khám, điều trị sau khi bị rắn cắn.

Bị rắn cắn, người đàn ông mang cả đầu rắn đến bệnh viện trong đêm ảnh 1

Đầu ngón tay bầm tím của anh H. sau khi bị rắn cắn.

Người đàn ông này cho hay khi đang ở nhà, anh nhìn thấy một con rắn bò ngoài cổng, dài gần một mét nên đã ra bắt và không may bị rắn cắn vào tay. Anh H. hốt hoảng vì nghĩ mình vừa bị rắn độc cắn nên vội vàng mang theo đầu con rắn đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được kíp trực nhanh chóng vệ sinh, rửa sạch vết thương ở đốt một ngón 2 bàn tay phải, vết rắn cắn chảy máu, bầm tím, nề nhẹ tại chỗ, không đau ngực, không khó thở...

Qua kiểm tra, các bác sĩ đánh giá vết răng rắn cắn và đầu con rắn không phải là rắn độc. Hiện anh H. không có triệu chứng của nhiễm độc nọc rắn. Bệnh nhân được xử trí theo đúng phác đồ, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu nhiễm độc và được ra viện ngay ngày hôm sau.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo khi bị rắn cắn, đặc biệt là rắn độc, nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách, bệnh nhân rất dễ nhiễm trùng, hoại tử vị trí bị cắn, tử vong do nhiễm độc. Nạn nhân nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.