Bị 'mượn danh' gửi rượu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có quyền yêu cầu bồi thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Luật sư cho rằng, hành vi “mượn danh” Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể để gửi cả chục thùng rượu qua máy bay là hành vi "lợi dụng hình ảnh xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của người khác". Do đó, Bộ trưởng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Bị 'mượn danh' gửi rượu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có quyền yêu cầu bồi thường ảnh 1

Cả chục thùng rượu với bao bì nước ngoài được gửi qua may bay từ Hà Nội vào TPHCM, trên thùng đều dán nhãn "Bộ trưởng Bộ GTVT". Ảnh cắt từ clip.

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xác định được người “mượn danh” Bộ trưởng Bộ này để gửi cả chục thùng rượu từ Hà Nội vào TPHCM trên chuyến bay chiều 26/4.

Cụ thể, phía Bộ GTVT khẳng định, số hàng trên không liên quan tới Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Người gửi là ông Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng tại Phòng Quản lý xe, thuộc Văn phòng Bộ GTVT. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định số hàng này không liên quan tới mình.

Hiện, Bộ GTVT tạm dừng công việc của ông Dũng trong thời hạn 1 tuần để làm rõ động cơ, mục đích mạo danh bộ trưởng. Tới nay ông, Dũng đã có 2 bản tường trình về đích việc "mạo danh", và nội dung đều giống nhau.

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, nếu số hàng trên không vi phạm pháp luật, tức là rõ nguồn gốc, hợp pháp và gửi đúng quy định, chỉ lợi dụng hình ảnh, ảnh hưởng của lãnh đạo để gửi cho nhanh thì trước hết, Bộ GTVT có thể xử lý nội bộ. Theo luật sư trong trường hợp này, nhân viên kể trên đã vi phạm đạo đức, xâm phạm tới hình ảnh, danh dự của lãnh đạo mình.

Cũng theo luật sư, trường hợp thấy rằng hành vi của nhân viên đã gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của mình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt hành chính người vi phạm và yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm.

“Hành vi lợi dụng uy tín, danh dự của người khác chỉ bị xử phạt và bồi thường khi bị hại yêu cầu do tới nay, hành vi này chưa xác định thiệt hại tới cộng đồng, xã hội”, luật sư phân tích.

Luật sư Bùi Đình Ứng cho biết, vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc lợi dụng ảnh hưởng, uy tín của người khác nhằm mục đích tư lợi, lừa đảo như "lấy danh thư ký người này, người kia, văn phòng này, bộ kia để chạy việc, chạy án…"

Ở góc độ khác, luật sư Ứng cho rằng, rất cần làm rõ số hàng ông Dũng “mượn danh” Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi máy bay là hàng gì, có phải hàng lậu, hàng cấm không, số lượng bao nhiêu... Đồng thời, cũng cần xem lại quy trình tiếp nhận và vận chuyển, số hàng này có được miễn trừ kiểm tra không.

“Trường hợp số hàng gửi là hàng cấm, hàng lậu, trốn thuế có thể xử phạt hành chính, thậm chí nếu số lượng lớn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng không loại trừ khả năng, số hàng kể trên là hàng vi phạm pháp luật nên mới mượn danh bộ trưởng để được miễn trừ kiểm tra và vận chuyển. Sẽ rất nguy hiểm nếu nhân viên mạo danh bộ trưởng để gửi hàng lậu, hàng cấm”, luật sư Ứng nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, những ngày qua dư luận xôn xao với clip ghi lại cảnh cả chục thùng hàng nghi là rượu được gửi từ Hà Nội vào TPHCM qua hàng không, trên mỗi thùng đều ghi mác “Bộ trưởng Bộ GTVT”. Sau đó, phía Bộ GTVT khẳng định, số hàng trên không liên quan tới Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Người gửi là một nhân viên hợp đồng làm ở Phòng quản lý xe (thuộc Văn phòng Bộ GTVT), nhân viên này tường trình “mượn danh” Bộ trưởng để gửi hàng nhanh hơn, được bốc xếp cẩn thận hơn.

Theo hình ảnh của đoạn clip ghi lại khi số hàng trên qua băng chuyển hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, các thùng nghi là rượu gồm cả rượu vang và rượu mạnh, mỗi thùng được đóng gói theo cung cách nhà sản xuất, với số lượng khoảng 6 chai mỗi thùng. Sự việc diễn ra hôm 26/4 vừa qua.

MỚI - NÓNG