Bị loại khỏi Champions League, Van Gaal tố đối thủ chơi xấu

Van Gaal tố chủ nhà Wolfsburg chơi xấu.
Van Gaal tố chủ nhà Wolfsburg chơi xấu.
TPO - Bị Wolfsburg đá bay khỏi Champions League, HLV Louis van Gaal đổ lỗi tứ tung. Nào là bảng B quá mạnh so với M.U, các trọng tài liên tục trù dập “Quỷ đỏ” và mới nhất là tố chủ nhà chơi xấu khi nâng nhiệt độ trong phòng sân Volkswagen Arena lên quá cao.
Rạng sáng qua, M.U tới làm khách tại Wolfsburg và để thua 2-3 trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng mới giành vé vào vòng knock-out Champions League. Với việc chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 bảng B, M.U phải ngậm ngùi nhìn Wolfsburg và PSV đoạt vé đi tiếp, còn mình thì xuống chơi ở Europa League.
Bước vào phòng họp báo, HLV Louis van Gaal tỏ ra vô cùng thất vọng với kết quả kể trên, thế nhưng như nhiều lần trước đó, ông không nhận trách nhiệm về mình. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hà Lan này đổ lỗi cho trọng tài, rồi các yếu tố khách quan, bao gồm việc M.U phải rơi vào bảng đấu... quá khó, đồng thời không ngại nói rằng đội đã mạnh mẽ hơn so với mùa trước.
Chưa hết, hôm nay nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục tìm những lý do khác để viện dẫn cho thất bại của M.U. Theo đó, ông tố chủ nhà đã cố tình tăng nhiệt độ lò sưởi trong phòng thay đồ của M.U ở sân Volkswagen Arena, khiến các cầu thủ cảm thấy khó chịu. “Nhiệt độ nóng hơn so với bình thường và tất cả đều cảm thấy không thoải mái”, Van Gaal cho biết.
Không chỉ có vậy, HLV Van Gaal cũng phàn nàn về việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không hỗ trợ tận tình về việc sắp xếp lịch thi đấu cho các CLB thi đấu ở Champions League, trong đó có M.U. Nhà cầm quân này so bì với các giải VĐQG Tây Ban Nha, Italia, Đức hay Pháp, nơi các đội bóng thường được đá sớm vào thứ Sáu hay thứ Bảy để giữ sức cho cúp châu Âu.
Được biết, với việc bị loại khỏi Champions League, M.U đã phải giảm 25% giá vé những trận đấu của đội bóng tại Europa League. Hành động này được cho là là để thu hút nhiều khán giả đến sân hơn trong những trận đấu sắp tới của họ tại đấu trường hạng 2 châu Âu.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.