Bị lập biên bản vì đập phá quán karaoke, 3 đối tượng lao vào đánh cảnh sát

TPO - Ba đối tượng đánh nhau, đập phá quán karaoke trên địa bàn Vĩnh Long còn tấn công luôn công an.
Bị lập biên bản vì đập phá quán karaoke, 3 đối tượng lao vào đánh cảnh sát ảnh 1

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự. - Ảnh CA.

Ngày 30/5, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Gín Lỷ Voòng (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai); Trần Thanh Đại (31 tuổi) và Trần Thị Thúy An (27 tuổi) cùng ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về hành vi  “Hủy hoại tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/5, chị Lê Thị Kim Huệ (23 tuổi), quản lý quán karaoke tại Phường 8, thành phố Vĩnh Long trình báo có nhóm người đánh nhau, đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản tại quán.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Nhã và Thiếu úy Trần Minh Tân được lãnh đạo Công an Phường 8, thành phố Vĩnh Long phân công đến để giải quyết sự việc. Khi đến nơi, lực lượng Công an lập biên bản và mời Voòng, Đại và Thúy An về cơ quan làm việc. Tuy nhiên, cả 3 không chấp hành, xô đẩy và dùng gạch tấn công, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an khống chế bắt giữ Voòng. Riêng Đại, Thúy An bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, 2 người này này lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, Gín Lỷ Voòng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9/2018.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.