Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh
Từ thời niên thiếu đến trưởng thành, cuộc sống của Kangana Ranaut luôn nhiều biến động. Cô từng là nạn nhân của bạo lực, gạ tình và còn dính vào ma túy.

Ngày 19/8, Hindustan Times đưa tin diễn viên Kangana Ranaut và con gái xuất hiện ở sân bay Mumbai, Ấn Độ. Trước đó, mẹ con cô chưng diện sang trọng đi chơi quanh thành phố, được hộ tống bởi đội vệ sĩ hùng hậu.

Nữ diễn viên từng 6 lần được Forbes vinh danh trong danh sách 100 Người nổi tiếng nhất đang tận hưởng những tháng ngày ý nghĩa bên gia đình, dù dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước đợt bùng dịch mới nhất, Kangana đối diện bằng tâm thế bình tĩnh. Vì đã trải qua nhiều biến cố nên cô học được cách tự trấn an mình trước sóng gió.

Từng bị gia đình từ mặt vì theo nghệ thuật

Kangana Ranaut kể rằng tuổi thơ của cô trôi qua "đơn giản và hạnh phúc". Nhưng đối với người bướng bỉnh và nổi loạn như cô chắc chắn không hài lòng với sự đơn giản đó.

Năm 16 tuổi, sau khi cãi nhau to tiếng với ba mẹ, cô một mình rời quê Himachal Pradesh đến Delhi sống và theo đuổi nghệ thuật. Ba mẹ muốn Ranaut nối nghiệp kinh doanh hoặc làm bác sĩ nhưng cô đã kịch liệt phản đối.

Tờ India Times cho biết mâu thuẫn giữa Ranaut và gia đình ngày càng căng thẳng, nếu nỗi ba mẹ ngừng hỗ trợ tài chính cho cô. Họ cắt đứt mọi liên lạc với Ranaut suốt thời gian dài.

Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh ảnh 1

Kangana Ranaut là người mẫu, diễn viên hạng A ở Bollywood. Ảnh: Rediff.

Một mình ở Delhi, Ranaut loay hoay tìm hướng đi. Cô không có mối quan hệ, công việc cũng không, trong khi tiền tiết kiệm vơi dần và chỉ đủ để ăn bánh mì với dưa chua qua ngày.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Ranaut đã rơi vào bế tắc. Cô khó vực dậy nổi nếu không được công ty người mẫu Elite phát hiện và lăng xê.

"Kangana gây ấn tượng bởi sự cá tính, lạnh lùng, song cô không mặn mà lắm với nghề mẫu. Cô cho rằng chỉ diễn catwalk hoặc chụp ảnh sẽ làm hạn chế khả năng sáng tạo" - nguồn tin Hindustan Times nói. Bởi vậy, Kangana mới chuyển sang diễn xuất.

Giai đoạn 2004-2008, nữ diễn viên được Bollywood hoan nghênh với loạt tác phẩm ăn khách, trong đó phim Gangster giúp cô thắng giải Nữ chính xuất sắc của giải Filmfare.

Kangana duy trì phong độ với dạng nhân vật có cảm xúc mãnh liệt trong phim truyền hình Woh Lamhe (2006), Life in a ... Metro (2007) và Fashion (2008). Đặc biệt sau khi phát hành Life in a ... Metro, cô và gia đình đã hàn gắn những rạn nứt.

Theo Hindustan Times, ngôi sao sinh năm 1987 đã nhận 4 giải thưởng Điện ảnh Quốc gia, 4 giải Filmfare, đồng thời góp mặt trong danh sách 100 Người nổi tiếng của Forbes Ấn Độ đến 6 lần.

Năm 2020, Chính phủ Ấn Độ đã vinh danh cô ở giải Padma Shri. Đây là giải thưởng dân sự cao quý của quốc gia tỷ dân.

Thị phi vì ma túy

Trong cuộc phỏng vấn trên Gulf News, minh tinh Siêu nhân Krrish 3 thú nhận từng sống buông thả hồi mới bỏ nhà đi. Cô giao du với kẻ xấu, sa đà vào nghiện ngập.

Ma túy vẫn ám ảnh Kangana tới này cô chân ướt chân ráo vào giới showbiz. Cô tâm sự trong một video hồi năm ngoái: "Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi đã rơi vào tay những kẻ nghiện. Hãy tưởng tượng lúc ấy tôi trông nguy hiểm như thế nào".

Chia sẻ của Kangana gây bàn tán trong bối cảnh Ấn Độ đang điều tra hàng loạt những vụ buôn lậu, sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến người nổi tiếng. Lời nhấn mạnh đáng chú ý nhất của cô là: "99% người nổi tiếng ở Bollywood nghiện ma túy".

Cô nhắc thẳng tên những ngôi sao trên trên Twitter: "Tôi yêu cầu Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik cung cấp mẫu máu để xét nghiệm. Có nguồn tin nói họ nghiện cocaine. Tôi muốn họ phải làm rõ chuyện này".

Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh ảnh 2

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ quan điểm về những vấn nạn nhức nhối của xã hội. Ảnh: ThePrint.

Ngôi sao này tin rằng việc công khai kết quả âm tính với chất chấm sẽ củng cố lại niềm tin cho công chúng về môi trường showbiz vốn đầy rẫy phức tạp.

Theo Hindustan Times, Kangana hy vọng giới trẻ rút ra bài học và đừng đi theo vết xe đổ của cô. Nữ diễn viên nói thêm, nếu hiện tại cảnh sát phát hiện cô dính líu đến những kẻ buôn ma túy, cô sẽ rời Mumbai mãi mãi.

Nạn nhân của bạo lực và gạ tình

Dia Mirza - Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương Quốc tế năm 2000 - từng khẳng định rằng: "Tại Ấn Đồ, thực trạng phân biệt giới tính diễn ra rất thô bạo". Điều đó được nhìn thấy rõ ở trường hợp của Kangana Ranaut.

Báo Bollywood tiêu tốn nhiều giấy mực trong vụ mối quan hệ sóng gió của diễn viên Thalaivi và nhà sản xuất Aditya Pancholi. Họ quen nhau khi Ranaut mới chớm thành sao, còn Aditya đã (và vẫn đang) là chồng Zarina Wahab. Gần như Aditya là cha đỡ đầu của cô trong ngành phim ảnh.

Cả hai vướng tin ngoại tình nhưng họ không lên tiếng. Hơn một thập kỷ qua lại với nhau, Ranaut mới thừa nhận sai lầm vì đã chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Cô đã lãnh cái giá đắt cho hành động dại dột của mình.

Trong cơn tuyệt vọng, cô muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Aditya. Cô thậm chí đã đến gặp vợ ông nhưng bị từ chối giúp đỡ.

Kể trên tờ Idiva hồi tháng 9/2020, Kangana đã tiết lộ cách Aditya, người bằng tuổi cha cô, quản thúc cô tại gia như thế nào. Người đàn ông này khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy ra cửa sổ tầng lầu để trốn đi.

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dáng vẻ đáng thương của minh tinh khi kể lại quá trình bị Aditya lạm dụng, bắt nạt và bạo lực thể xác lẫn tinh thần.

Đáp lại tuyên bố gây sốc của Kangana, Aditya thừa nhận quan hệ tình cảm giữa cả hai, song ông gọi nữ diễn viên là "mụ đàn bà điên" đồng thời đe dọa sẽ sử dụng biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh cô.

Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh ảnh 3Bi kịch của minh tinh Ấn Độ từng 6 lần được Forbes vinh danh ảnh 4

Kangana Ranaut và người đàn ông đã lạm dụng cô trong một thập kỷ. Ảnh: The New Indian Express.

Trong hơn 15 năm làm nghề, Kangana đi đầu công cuộc đấu tranh đòi bình đẳng cho phụ nữ, cũng như phô bày góc khuất tình dục đen tối phía sau ngành công nghiệp phim ảnh trị giá 2,4 tỷ USD .

Trang Desiblitz trích dẫn câu chuyện bị gạ tình của minh tinh: "Thành viên trong đoàn phim Tanu Weds Manu đã ngỏ lời lên giường với Ranaut sau khi kết thúc buổi casting. Từ năm 17 tuổi, cô ấy đã chịu ô nhục từ mối quan hệ bị lạm dụng với nam diễn viên Aditya Pancholi".

Tại Ấn Độ, làn sáng #MeToo diễn ra nhỏ lẻ, không được khuếch đại bởi nhà báo hoặc cơ quan truyền thông quyền lực. Đó là lý do phong trào này vẫn còn kém phát triển và thiếu hiệu quả hơn như ở Hollywood.

Đa phần các vụ lên tiếng đều đến từ vị trí diễn viên nữ - những người luôn bị đánh giá thấp, trả lương ít, bị phân biệt đối xử. Điều này đồng nghĩa rằng tiếng nói của họ không đủ sức mạnh để gây ảnh hưởng.

Tuy nhiên, không vì thế mà Kangana bỏ cuộc. Cô dám lên tiếng chỉ trích những ông lớn trong ngành là "những kẻ săn mồi tình dục bịt miệng sao nữ bằng vai diễn và cát-xê".

Đầu năm 2019, Kangana kể với tờ The Economic Times rằng sự nghiệp của cô bị đe dọa khi dám vạch trần hành vi đồi bại của kẻ yêu râu xanh đội lốp đạo diễn, nhà sản xuất phim.

"Gã đó (đạo diễn giấu tên) bắt tôi ngồi đợi 6 tiếng trên phim trường, sẵn sàng đổi lịch quay để chơi khăm tôi, khiến tôi phải hủy các kế hoạch công việc trong cùng ngày hôm ấy. Tôi bị bắt nạt, bị cho bay màu khỏi trailer phim và thậm chí bi liệt vào danh sách đen của một số sự kiện", nữ diễn viên hồi tưởng.

Link gốc:

https://zingnews.vn/bi-kich-cua-minh-tinh-tung-6-lan-duoc-forbes-vinh-danh-post1253253.html?fbclid=IwAR3uf-8LaKzaDXNfUByzc6b3YbykCXnYMqgEvMkz4SZLrPwzPRkOog8yucw

Theo Zingnews
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.