Bị đồn 'làm gái', Ninh Dương Lan Ngọc sốc và không dám ra đường

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về tin đồn làm gái, đi khách.
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về tin đồn làm gái, đi khách.
TPO - Những chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cô từng vướng tin đồn làm gái, đi khách khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên Zing.vn mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cô từng sốc, sợ hãi và không dám ra đường khi vướng tin đồn làm gái, đi khách.

Ninh Dương Lan Ngọc kể, tin đồn này xuất hiện khi cô mới chân ướt chân ráo bước vào nghề và được mọi người biết tới qua vai diễn Nương trong phim “Cánh đồng bất tận”. “Không biết từ đâu xuất hiện tin đồn tôi làm gái, đi khách, được ba mua giải. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất buồn cười. Nhưng lúc đó, do còn trẻ nên tôi sốc và sợ hãi vô cùng, chỉ biết khóc, không dám ra đường vì sợ người ta nói mình làm gái”- Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết thêm, khi xuất hiện tin đồn, cô dần co mình lại, cảm thấy thế giới showbiz thật đáng sợ. “Đó là lý do tôi quyết định dừng lại 2 năm, không dám tiếp tục với nghề. Còn bây giờ càng lớn thì tôi thấy mình gai góc, mạnh mẽ hơn và có thể vượt qua tất cả mọi thứ nếu biết cách cân bằng cuộc sống”- cô nói.

“Ngọc nữ” màn ảnh một thời khẳng định hiện tại cô không xây dựng hình ảnh bản thân theo hướng ngọc nữ mà muốn có một danh xưng khác chỉ dành riêng cho mình và khi nhắc đến danh xưng đó khán giả nhớ ngay đến cô.

“Tôi muốn mình có vị trí riêng trong lòng khán giả. Còn hiện giờ, ngọc nữ màn ảnh Việt nhiều lắm, có muốn thì tôi cũng không cạnh tranh lại”- Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.