Bị điều tra hình sự, cựu Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi cắt giảm ngân sách cho FBI và Bộ Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các thành viên cùng đảng Cộng hoà trong Quốc hội cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang (FBI).
Bị điều tra hình sự, cựu Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi cắt giảm ngân sách cho FBI và Bộ Tư pháp ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Trump bác bỏ 34 tội danh liên quan đến làm giả hồ sơ kinh doanh.

"Các nghị sĩ Cộng hoà trong Quốc hội nên giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và FBI cho đến khi họ hiểu chuyện", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đảng Cộng hoà trước đây ủng hộ việc tăng ngân sách cho lực lượng thực thi pháp luật và chỉ trích đề xuất của một số người thuộc phe cánh tả về việc giảm ngân sách cho các sở cảnh sát địa phương. Trong thời gian cầm quyền từ năm 2017 đến 2021, ông Trump ủng hộ việc tăng ngân sách cho Bộ Tư pháp và FBI.

Quốc hội có thể không làm theo lời kêu gọi này. Đảng Cộng hoà đang kiểm soát Hạ viện, còn đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện.

Giảm ngân sách cho lực lượng thực thi pháp luật liên bang cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra hình sự liên quan đến ông Trump.

Ngày 4/4, Văn phòng Công tố quận Manhattan cáo buộc cựu tổng thống 34 tội danh liên quan đến làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền trả cho một diễn viên và một người mẫu Playboy. Các công tố viên cho rằng những khoản tiền này cấu thành nỗ lực che giấu vi phạm luật bầu cử.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG