Bị chặn đầu xe, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 3/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân).

Bị chặn đầu xe, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, T.X.H. (SN 1993, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) điều khiển xe ô tô mang BS: 77A-136.14 đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân), khi đến ngã tư gần nhà vợ thì thấy 3 thanh niên gồm: V.P.H.B. (SN 2007, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân); N.Q.V. (SN 2005, ở xã Ân Đức) và N.Q.L. (SN 2006, ở xã Ân Thạnh) điều khiển xe mô tô mang BS: 77K1-265.78 đứng tại ngã tư chặn đầu xe của H.

H. sau đó đã điều khiển xe ô tô tông vào phía sau xe của 3 thanh niên nói trên. Hậu quả, V.P.H.B. tử vong tại chỗ; N.Q.V. và N.Q.L. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, tuy nhiên N.Q.V. sau đó cũng tử vong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.