Bị chặn đánh trên đường, người đàn ông nổ súng vào 'đối thủ'

Nguyễn Thanh Vĩ tại cơ quan công an
Nguyễn Thanh Vĩ tại cơ quan công an
Nạn nhân từng bị công an xử phạt hành chính về hành vi hành hung gây thương tích cho người khác...

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Vĩ (SN 1989; ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp) để điều tra hành vi giết người và sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 24/1, Vĩ điều khiển xe chở vợ con đi công việc. Khi Vĩ chạy qua nhà của N.V.M. (SN 1989; ngụ cùng địa phương) thì bị M. đuổi theo và xông vào đánh (vì trước đó Vĩ đã xảy ra mâu thuẫn với anh ruột của M. trong lúc chơi đá gà ăn tiền).

 Do đang chở vợ và con nên Vĩ không đánh trả lại mà hẹn M. khi đưa vợ con về sẽ quay lại gặp M. nói chuyện. Về tới nhà, Vĩ lấy một khẩu súng K59 bên trong có 2 viên đạn, cất trong người rồi quay lại nhà M. Vừa thấy Vĩ, M. chạy ra bên hông nhà cầm một khúc tre đuổi đánh Vĩ.

Bị chặn đánh trên đường, người đàn ông nổ súng vào 'đối thủ' ảnh 1 Công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59, 1 viên đạn và 1 vỏ đạn (do Vĩ đã bắn M.).
Do đã chuẩn bị từ trước, Vĩ rút súng ra bắn một phát làm M. bị thương ở đùi trái, ngã quỵ. Gây án xong, Vĩ lên xe bỏ đi, còn M. thì được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương. M. là đối tượng từng bị công an xử phạt hành chính về hành vi hành hung gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 Sau khi bắn trọng thương và biết M. chưa tử vong, nên đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Vĩ đến cơ quan Công an huyện Tân Hiệp đầu thú và giao nộp khẩu súng K59.

 Vĩ khai nhận khẩu súng K59 này đã tàng trữ trái phép từ năm 2017, do Vĩ cầm lại của một đối tượng khác tại một trường gà ở huyện Tịnh Biên (An Giang) giá 12 triệu đồng. Đợi hoài không thấy đối tượng này không quay lại lấy nên Vĩ cất giấu ở nhà từ đó đến nay.

 Công an huyện Tân Hiệp đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Vĩ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.