Bị CĐV la ó, Ronaldo áp dụng 'luật im lặng'

Cristiano Ronaldo quyết nói “không” với báo chí.
Cristiano Ronaldo quyết nói “không” với báo chí.
Ronaldo lập cú đúp cho Real Madrid trong trận thua Schalke 3-4 ở lượt về vòng 1/8 Champions League sáng nay. Cú đúp đó đã đưa CR7 trở thành Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhiều nhất ở các cúp châu Âu (78 bàn) và cân bằng kỷ lục 75 bàn với Messi ở riêng Champions League.

Tuy nhiên, cú đúp vào lưới Schalke của Ronaldo vẫn không đủ sức xoa dịu sự tức giận của CĐV “Kền kền trắng”. Ronaldo bị CĐV nhà la ó sau khi trận đấu kết thúc dù ghi tới 2 bàn thắng.

Tức giận về điều nay, Ronaldo cho biết: “Tôi sẽ không trò chuyện với báo chí thêm một lần nào nữa cho tới khi mùa giải kết thúc”.

Không chỉ một mình Ronaldo bị la ó. Thủ môn Iker Casillas bị cho là chơi quá kém trong 3 tình huống thua bàn đầu tiên. Tiền vệ Gareth Bale tiếp tục bị chỉ trích.

HLV Carlo Ancelotti đã phải lên tiếng thừa nhận: “Ngoài hai bàn thắng, Ronaldo chơi chưa đúng sức mình. Và tôi xin gửi lời xin lỗi vì màn trình diễn này làm xấu đi hình ảnh của Real Madrid. Nếu như Real Madrid không cải thiện tình hình thì rất khó tiến xa”.

Real Madrid đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết thắng, trong đó có 2 trận thua liên tiếp. Để Schalke ghi tới 4 bàn là lần đầu tiên sau 15 năm, Real Madrid để thủng lưới 4 bàn trên sân nhà Bernabeu. Đối thủ lần trước cũng là Đức, Bayern Munich. Trận vòng bảng mùa giải 1999-2000, Bayern thắng Real Madrid 4-2.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG