Bị CĐV đẩy nhẹ, cầu thủ Pháp chấn động não

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay, một sự cố đã xảy ra ở giải hạng Nhì Pháp khiến trận đấu bị hoãn khi CĐV tấn công cầu thủ đối phương. Nhưng tình huống nhìn không có gì nghiêm trọng này lại khiến cầu thủ bị chấn động não.
Bị CĐV đẩy nhẹ, cầu thủ Pháp chấn động não ảnh 1

Buades nằm bất động trên sân

Trận đấu giữa Bordeaux và Rodez ở vòng cuối Ligue 2 rạng sáng nay (3/6) Có thể được xem là màn đối đầu quan trọng nhất. Bởi nó quyết định thành bại cả mùa giải của hai đội bóng. Bordeaux nuôi hy vọng thăng hạng còn Rodez cũng mơ về tấm vé trụ hạng, dù cho cơ hội của cả hai là khá mong manh bởi các trận đấu cùng giờ không chiều ý họ.

Diễn biến trận đấu cũng căng như dây đàn. Trong tâm thế buộc phải thắng, Rodez đã khởi đầu tốt hơn và ghi bàn thắng ở phút 22 nhờ công của Lucas Buades. Nhưng pha ghi bàn này cùng tình huống ăn mừng sau dó dẫn tới việc trận đấu bị hủy bỏ giữa chừng. Bởi khi ăn mừng, cầu thủ ghi bàn đã bị fan Bordeaux tấn công khiến anh bất tỉnh.

Bị CĐV đẩy nhẹ, cầu thủ Pháp chấn động não ảnh 2

CĐV chỉ đẩy nhẹ cầu thủ của Rodez

Thực ra, pha tác động của CĐV Bordeaux là không thật mạnh. Người đàn ông này chỉ đẩy cầu thủ đối phương khi ông không hài lòng vì cầu thủ Rodez ăn mừng ngay trên khu vực khán đài của chính mình.

Nhưng Buades nằm ra sân và bất động kể từ đó. Các bác sĩ đã lập tức vào sân để xem xét tình hình, đồng thời đưa anh đi cấp cứu. Theo RMC Sports, tiền vệ của Rodez đã bị chấn động não.

LFP (ban tổ chức giải Ligue 1 và Ligue 2) cho biết sẽ tổ chức cuộc họp vào thứ Hai tới để đưa ra án phạt và tìm hướng giải quyết trận đấu. Bordeaux đứng trước nguy cơ bị xử thua, kèm theo án phạt cấm CĐV đến sân.

Bordeaux cũng kịch liệt lên án hành động của kẻ quá khích, đồng thời tuyên bố khởi kiện CĐV này. Trong khi đó, với việc Pau đã thắng, Rodez sẽ phải xuống hạng mà không cần hoàn thành trận đấu này (kém 4 điểm).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.