Bị cảnh sát bao vây, đối tượng ma tuý bị truy nã giao nộp nhiều súng đạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngọc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bị bao vây, được vận động, thuyết phục, đối tượng đã đầu thú, tự giác giao nộp nhiều vũ khí nóng.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Ngọc (SN 1973), trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành.

Ngọc là nghi phạm bị truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2019, vụ án do Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, qua đó bắt giữ 4 người, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gram hồng phiến, 2 ôtô và nhiều vật chứng. Ngọc đã bỏ trốn, và chuyển qua nhiều địa điểm để sinh sống.

Bị cảnh sát bao vây, đối tượng ma tuý bị truy nã giao nộp nhiều súng đạn ảnh 1

Đối tượng Phạm Văn Ngọc

Ngọc luôn thủ vũ khí nóng, manh động, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt.

Đêm 11/8, khi phát hiện nghi phạm đang có mặt tại nhà riêng ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ đã vận động, thuyết phục Phạm Văn Ngọc hạ vũ khí, ra đầu thú. Sau nhiều giờ Ngọc đã xin ra đầu thú.

Bị cảnh sát bao vây, đối tượng ma tuý bị truy nã giao nộp nhiều súng đạn ảnh 2
Số vũ khí nóng mà Ngọc luôn thủ sẵn để chống trả lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng các loại và 33 viên đạn, 13 viên hồng phiến, 10 gram heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG