Bị can Mai Văn Dâu xin tại ngoại

Bị can Mai Văn Dâu xin tại ngoại
Các cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin tại ngoại, vì lý do tuổi cao và bệnh tật, của bị can Mai Văn Dâu, trước khi TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ chạy hạn ngạch tại Bộ Thương mại.

Trước khi TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 14 bị can trong vụ án đường dây tham nhũng chạy hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu diễn ra tại Bộ Thương mại, các cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin tại ngoại vì lý do tuổi cao và bệnh tật của bị can Mai Văn Dâu.

Trong vụ án này, bị can Mai Văn Dâu (SN 1942), nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại, đã 5 lần tiếp nhận công văn kèm hồ sơ xin cấp hạn ngạch, cầm bút phê vào 7 công văn xin cấp hạn ngạch ngay tại nhà riêng của mình.

Bị can Nguyễn Cương, nguyên Phó ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM khai đã trực tiếp đưa cho Mai Văn Dâu 6 lần tiền, tổng cộng là 38.000 USD.

Nhưng bị can Dâu chỉ thừa nhận được Nguyễn Cương đưa 4 lần tiền với tổng số 6.000 USD. Sau đó, ông Dâu lại xin thay đổi lời khai, không thừa nhận việc cầm 6.000 USD như đã khai trước đó.

Theo N.V.C
Thanh Niên

MỚI - NÓNG