Bị bắt khi đang mang dao kiếm đi trả thù

Hung khí Huy mang theo để trả thù
Hung khí Huy mang theo để trả thù
TPO – Đang trên đường mang theo dao kiếm truy đuổi đối thủ, Huy đã bị tổ công tác 141 – CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

> Bỗng dưng bị côgn an giữ xe vô thời hạn
> Giận bạn nhậu, đốt xe cho "bõ ghét"

Đối tượng Đỗ Trọng Huy
Đối tượng Đỗ Trọng Huy.
 

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h40 hôm nay (14/6) tại ngã ba Bà Triệu – Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Trọng Huy (SN 1992), trú ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác Y6/141 đã thu giữ một dao chọc tiết lợn (loại tự chế để chuyên đi thanh toán nhau), một kiếm ngắn và một bình xịt hơi cay giấu trong cốp xe.

Hung khí Huy mang theo để trả thù
Hung khí Huy mang theo để trả thù.

Khai thác tại chỗ, Đỗ Trọng Huy cho biết, do xích mích với một nhóm thanh niên vào tối hôm trước (13/6) trong lúc đi chơi dưới Thanh Trì nên Huy về nhà mang theo dao kiếm lao xuống trả thù.

Bị truy đuổi, nhóm thanh niên kia phải vứt bỏ bình xịt hơi cay lại rồi bỏ chạy. Huy nhặt bình xịt hơi cay cho vào cốp xe, tiếp tục tìm kiếm truy sát đối thủ thì bị 141 bắt giữ do đi xe máy không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe trên Huy cho biết mượn của một người anh và tự tháo BKS ra để dễ hành động.

Tổ công tác cũng làm rõ, Huy từng có tiền án và bị phạt 5 năm tù về tội cướp dây chuyền và điện thoại di động năm 2008.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho CA quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ.

* Trước đó, vào khoảng 16h ngày 13/6, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Thành và Thượng sĩ Trần Thanh Hải thuộc Đội CSGT số 2 (Công an Thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức cũng đã kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên tiêu thụ xe gian.

Cụ thể, trong khi bị kiểm tra chiếc xe máy Wave màu đen BKS 30K9 – 2358 do không có gương chiếu hậu, thanh niên điều khiển xe là Trần Văn Dũng (SN 1989, ở Trực Ninh, Nam Định) đã không xuất trình được giấy tờ xe. Đồng thời, tổ công tác phát hiện biển kiểm soát 30K9 - 2358 của chiếc xe này đang sử dụng là biển giả, không trùng với số khung số máy.

Chiếc xe máy Wave màu đen BKS 30K9 – 2358 bị trộm cắp
Chiếc xe máy Wave màu đen BKS 30K9 – 2358 bị trộm cắp.

Qua điều tra, xác minh nhanh, chiếc xe trên được làm rõ là của anh Trần Xuân Việt (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Chiếc xe này anh Việt bị mất cắp từ trước đó.

Tổ công tác đã nhanh chóng bàn giao nam thanh niên và chiếc xe gian cho Công an phường Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận mua chiếc xe này từ một người cùng chỗ làm với giá 5 triệu vào tháng 3/2013 và không có giấy tờ xe. Theo lời khai của Dũng, ban đầu người bán xe nói với Dũng rằng đưa trước 5 triệu để nhận xe, sau đó sẽ đưa tiếp giấy tờ xe. Ít ngày sau khi nhận được xe máy, Dũng liên hệ cho người kia để lấy giấy tờ thì không liên lạc được.

Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ với chủ nhân chiếc xe để nhận lại tài sản và tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG