Bị bắn vì đòi tấn công Trưởng công an xã

Ông Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su bắn 2 phát để tự vệ. Ảnh: Minh họa
Ông Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su bắn 2 phát để tự vệ. Ảnh: Minh họa
TP - Ngày 5/3, ông Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Ia Boòng (huyện Chư Prông, Gia Lai) xác nhận: chính ông là người nổ súng bắn đạn cao su vào một đối tượng đòi hành hung người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4/3, tại làng Goòng (xã Ia Boòng), công an viên của xã phát hiện một nhóm người dùng xe máy kéo mini chở khoảng 16 trụ gỗ từ trong rừng ra nên yêu cầu tài xế dừng xe rồi điện thoại báo tin, gọi ông Trần Văn Tuấn- Trưởng công an xã đến.

Nhóm đối tượng chở gỗ thấy ông Tuấn làm căng bèn lớn tiếng mạt sát, toan dùng cùm dây xích tấn công nên ông Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su bắn 2 phát để tự vệ. Trong đó, có 1 phát đạn trúng vào người Trương Văn Duyệt trú tại xã Ia Boòng. Tổ công tác phải đưa Duyệt đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Chư Prông.

Chiều 5/3, ông Tuấn đến cơ quan Công an huyện Chư Prông để giải trình về vụ nổ súng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.