Bênh em rể, dùng dao đâm chết người

Bị cáo Hòa tại phiên tòa.
Bị cáo Hòa tại phiên tòa.
TPO - Thấy em rể đánh nhau với anh La, dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, Hòa đã lấy con dao Thái Lan dài khoảng 21cm chạy đến đâm một nhát chí mạng làm anh La gục xuống.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào hôm nay (24/9), TAND TPHCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Bùi Văn Hòa (31 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 5/7/2013, Hòa và Nguyễn Thành Tiếng (em rể Hòa) uống rượu tại lán trong công trình xây dựng trường học ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Sau đó, cả hai đi ngủ.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tiếng thức dậy đi vệ sinh và chạm vào người anh Nguyễn Văn La (27 tuổi, quê Bạc Liêu) khi anh này đang nằm trên võng. Bực mình anh La chửi Tiếng rồi hai bên xảy ra ẩu đả.

Nghe tiếng ồn ào, Hòa thức dậy và chạy ra xem. Thấy em rể đang đánh nhau với anh La, Hòa không những không can ngăn mà còn lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 21cm chạy đến đâm trúng ngực phải của La.

La ôm ngực gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 30 phút ngày hôm sau, anh La tử vong.

Đến chiều ngày 6/7, Hòa ra công an đầu thú.

MỚI - NÓNG