Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva

Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva
TPO - Tại Thủ đô Nga có Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi đặt tượng đài Bác Hồ với hình thức là một bức phù điêu rất lớn, chất liệu bằng đồng cao 5m, đặt trên bệ cũng bằng đồng dài 6m, dày 0,5 mét.

Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva

> Phóng sự ảnh: Chùa Một Cột ở Mátxcơva

Bệ đồng có khắc hàng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Nga được khánh thành năm 1990, năm Bác được UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hoá kiệt xuất.

Tụ họp về trước tượng đài Bác
Tụ họp về trước tượng đài Bác.

Tác giả bức tượng là Nghệ sĩ điêu khắc Nhân dân Liên Xô V. Tsigal, người được giải thưởng Lênin và nhiều giải thưởng quốc gia, viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ thuật Liên Xô.

Đây là nơi mà con dân Việt khi đến Mátxcơva thường cố gắng tụ hội về để đặt một bông hoa viếng Bác, để nghe trong mình một niềm vui, niềm tự hào lan tỏa.

Sáng 21/11/2013, có hai đoàn đại biểu Việt Nam cùng một lúc tụ về đây. Đoàn thành Phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu và Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Nga do Thiếu tướng Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thường trực Hội dẫn đầu. Tham dự còn có GS Buyanov - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt.

Niềm vui gặp mặt. Bí thư Thành Ủy Hà Nội và GS Buyanov – Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt
Niềm vui gặp mặt. Bí thư Thành Ủy Hà Nội và GS Buyanov - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt.
Hai đoàn đại biểu tập trung trước tượng đài Bác
Hai đoàn đại biểu tập trung trước tượng đài Bác.
Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva ảnh 4
Đồng chí Phạm Quang Nghị và các đại biểu lên đặt hoa lên đặt hoa
Đồng chí Phạm Quang Nghị và các đại biểu lên đặt hoa.
Đi vòng quanh tượng đài Bác
Đi vòng quanh tượng đài Bác.
Niềm vui hoàn thành một nghi thức trọng thể
Niềm vui hoàn thành một nghi thức trọng thể.
Ai cũng muốn có một tấm ảnh riêng trước tượng đài Bác ở xứ người
Ai cũng muốn có một tấm ảnh riêng trước tượng đài Bác ở xứ người.
Hoa dưới chân Người
Hoa dưới chân Người.

Lê Xuân Sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.