Nhìn gần bệnh viện dã chiến Hoàng Mai trước khi đưa vào hoạt động

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội

TPO - Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội được chia thành 3 khu: Màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng-nghỉ ngơi - xét nghiệm, test định kỳ - kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng.

Hoàn tất những công đoạn cuối để Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai đi vào hoạt động trong thới gian tới.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 1

Sau hơn 1 tháng khẩn trương xây dựng, Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai với quy mô 500 giường tại Hà Nội đang trong những ngày nước rút để hoàn thiện kịp tiến độ đề ra.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 2

Công nhân đang tiến hành lắp đặt biển bệnh viện tại cổng chính.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong trong ngày hôm nay, công trình đã được lắp đặt tương đối đầy đủ trang thiết bị như: Hệ thống vách ngăn chia buồng bệnh, hệ thống cung cấp ôxy, camera theo dõi và nhiều loại máy móc hiện đại phục công tác điều trị cho bệnh nhân nặng.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 4
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 5

Khu vực sảnh chính, quầy lễ tân tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện đã hoàn tất.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 6

Lắp đặt các thiết bị cuối cùng tại các khu phòng bệnh.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 7
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 8

Hơn 400 giường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Đặc biệt, thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông theo một chiều.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 9
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 10

Bệnh viện được chia thành 3 khu: Khu nhà màu xanh là khu hành chính, phải bảo đảm không nhiễm khuẩn; khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng-nghỉ ngơi - xét nghiệm, test định kỳ - kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị ICU.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 11

Bệnh viện dã chiến được chia thành các khu riêng biệt, thuận lợi cho việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 12
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 13
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 14

Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Khu nghỉ ngơi cho đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 15

Trạm cung cấp oxy phục vụ bệnh nhân nặng khi điều trị COVID-19.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 16
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 17
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 18
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 19

Dự án này sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 20
Bên trong bệnh viện dã chiến 500 giường chuẩn bị đưa vào hoạt động tại Hà Nội ảnh 21

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khi đêm xuống.

Tin liên quan