Belarus-Latvia thẳng tay trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao của nhau

0:00 / 0:00
0:00
Lá cờ của lực lượng đối lập Belarus. (Ảnh: Reuters)
Lá cờ của lực lượng đối lập Belarus. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cho biết nước này đã yêu cầu tất cả nhân viên Đại sứ quán Latvia tại Minsk phải về nước, hãng thông tấn Nga Tass đưa tin ngày 24/5.

Ngoại trưởng Vladimir Makei cho biết đã triệu Đại sứ Latvia đến trụ sở Bộ Ngoại giao Belarus để nghe phản đối về việc xúc phạm quốc kỳ Belarus tại thủ đô Riga của Latvia.

Cờ Belarus treo bên ngoài một khách sạn ở trung tâm Riga, nơi các đội tuyển quốc gia tham dự Giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới lưu trú, đã bị thay bằng cờ của phe đối lập Belarus.

Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Latvia Janis Bekeris cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận Đại sứ Latvia tại Belarus Einars Semanis đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Belarus hôm 24/5 và đã tiếp nhận yêu cầu của Belarus buộc Đại sứ và toàn bộ nhân viên Đại sứ quán rời khỏi nước này".

Ông Bekeris cho biết, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu phụ trách Belarus tại Latvia tới để thông báo cho phía Minsk về quyết định tương tự đối với các nhà ngoại giao Belarus.

Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Latvia cho biết Đại sứ Latvia tại Belarus phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ và các nhân viên Đại sứ quán còn lại phải rời đi trong vòng 48 giờ, chỉ để một nhân viên hành chính ở lại Minsk.

Căng thẳng giữa Belarus và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) bùng lên sau vụ việc Belarus vừa ép một máy bay của hãng Ryanair của Ireland phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Minsk bằng cảnh báo có bom giả, nhằm bắt giữ một hành khách là nhân vật đối lập.

Hành động này của Belarus vấp phải sự lên án của EU, Mỹ và NATO. EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt Belarus.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG