Beckham đến VN: 'Ăn mày dĩ vãng' khi đã treo giày

TP - Năm nay 39 tuổi, đã treo giày được một năm, nhưng David Beckham vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” của ngành công nghiệp giải trí. Với cái mác “cựu danh thủ”, tiền vệ người Anh lừng danh một thuở này vẫn có sức hút cực lớn ở bất cứ nơi đâu anh có mặt. 
Beckham đến VN: 'Ăn mày dĩ vãng' khi đã treo giày ảnh 1

Dù đã giải nghệ nhưng Beckham vẫn là “cục nam châm” thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: Daily Mail

Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, ngay ở chuyến đi tới Việt Nam lần này, dù chỉ “lướt ván” gần 2 ngày, Beckham vẫn cứ tạo được tầm ảnh hưởng và rất được giới truyền thông, người hâm mộ quan tâm. 

Cách đây 10 năm, Beckham đã từng đến Việt Nam để dự một sự kiện cũng tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, cầu thủ này đang rất nổi tiếng, ở đỉnh cao phong độ nên việc anh được chào đón, thậm chí là… săn đón không phải điều gì ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, khi đã không còn chơi bóng nữa, Beckham vẫn đủ sức “tỏa sáng”, vẫn là “cục nam châm” với dư luận.

Thực tế, trong thế giới bóng đá, không ít cầu thủ đã thử sức với nhiều nghề tay trái sau khi treo giày. Huyền thoại Eric Cantona của Manchester United nỗ lực trở thành diễn viên điện ảnh sau khi từ giã sự nghiệp chơi bóng vào năm 1997. Năm 1998, Cantona đã xuất hiện trong bộ phim Elizabeth với ngôi sao Cate Blanchett. Cựu tiền đạo Andy Cole của Manchester United từng được biết đến khi trình diễn khá “nuột” ca khúc “Outstanding”. Còn cựu tiền đạo Ian Wright của Arsenal thì ra đĩa đơn có tựa “Do The Right” và được đánh giá khá cao. Trong khi đó, với đầu óc kinh doanh rất giỏi, cựu tiền đạo người Anh Robbie Fowler giờ khét tiếng trong vai trò một tay buôn bán bất động sản.

Tuy nhiên, trong giới cầu thủ, không phải ai cũng thành công sau khi treo giày. Cựu thủ môn David James từng kiếm được hàng chục triệu bảng khi còn thi đấu, nhưng đến giờ, anh này đã khánh kiệt đến mức phải tuyên bố phá sản, đồng thời bán tất cả các kỷ vật, đồ đạc để trả nợ. Ở Italia, cựu tiền đạo Christian Vieri từng rất nổi tiếng khi đầu tư vào một chuỗi nhà hàng sang trọng và nhiều cửa hàng quần áo sang trọng cùng đồng đội Cristian Brocchi. Nhưng thay vì chí thú kinh doanh, Vieri lại chìm vào các cuộc vui chơi thâu đêm, suốt sáng và những buổi đốt tiền trong sòng bạc. Hậu quả khỏi nói thì ai cũng biết: Vieri giờ túng quẫn, đã phải tuyên bố phá sản và trở thành một tay chơi hết thời.

Trong thế giới bóng đá, còn có rất nhiều trường hợp khác nỗ lực tìm kiếm công việc không liên quan đến bóng đá, nhưng lại dựa trên danh tiếng của họ khi còn chơi bóng. Có rất nhiều người thành công, như Beckham là một điển hình. Tuy nhiên, không phải là “cựu danh thủ” sẽ đồng nghĩa với việc phát tài mà David James và Christian Vieri là minh chứng rõ nét nhất.

Beckham đến Hà Nội bằng phi cơ riêng vào chiều qua và tham gia nhiều hoạt động giao lưu với giới doanh nhân cũng như dự lễ ra mắt một thương hiệu đồ uống. Hôm nay (11/11), cựu danh thủ này sẽ có mặt ở TPHCM và có cuộc gặp gỡ báo chí vào lúc 17h.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.